Chồng con rất thích 4 món này, nấu lần nào cũng tốn vài bát cơm

Sự kiện: Thực đơn

Thực đơn hôm nay toàn món hao cơm, nấu ra mà được chồng con ăn nhiệt tình như thế này thì mẹ nào cũng thích chăm vào bếp.

Sườn hấp củ cải

Chồng con rất thích 4 món này, nấu lần nào cũng tốn vài bát cơm - 1

Sườn heo rửa sạch, ướp với rượu nấu ăn trong 10 phút. Củ cải bào sợi, vắt ráo nước, xếp dưới đáy đĩa. Lấy khăn ăn thấm khô miếng sườn, cho xì dầu, dầu hào, muối, bột bắp, tỏi gừng băm, ớt, dầu ăn, trộn đều ướp 10 phút, xếp lên củ cải. Đun sôi nước, cho đĩa sườn vào hấp 20 phút, rắc hành lá lên trên là xong.

Lươn sốt teriyaki

Chồng con rất thích 4 món này, nấu lần nào cũng tốn vài bát cơm - 2

Lươn làm sạch sẵn, ướp với nước sốt teriyaki, cho vào xửng hấp trong 6 phút, bắc ra rắc mè rang lên trên. Miếng lươn đầy đặn, thơm, nước sốt đậm đà, thích hợp ăn với cơm nóng.

Canh chả cá bí đao

Chồng con rất thích 4 món này, nấu lần nào cũng tốn vài bát cơm - 3

Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, cắt miếng nhỏ. Làm nóng một ít dầu trong chảo, cho gừng thái chỉ vào xào thơm, thêm bí đao xào 2 phút. Đổ nước vào đun sôi, sau đó cho chả cá vào, nêm nếm gia vị, rắc hành lá, múc ra tô.

Rau diếp xào tỏi

Chồng con rất thích 4 món này, nấu lần nào cũng tốn vài bát cơm - 4

Rau diếp ngâm nước pha muối loãng trong 5 phút, vớt ra để ráo nước. Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn, cho vào chảo dầu phi thơm, trút rau diếp vào xào nhanh, rưới thêm chút xì dầu là xong.

Trái cây

Chồng con rất thích 4 món này, nấu lần nào cũng tốn vài bát cơm - 5

Bạn có thể chọn mua trái cây theo sở thích như mận, táo, đào, lê…

Nguồn: [Link nguồn]

Thực đơn cuối tuần thích hợp cho gia đình đông người hoặc để đãi khách

Những món ăn trong thực đơn này đều rất quen thuộc với mọi nhà nhưng đôi khi chị em lại không nhớ ra nó để nấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG HẠNH (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Thực đơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN