Cách làm món bánh mì xíu mại, mang đến hương vị đặc biệt, đánh bại kẻ kén ăn

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Bánh mì xíu mại là một món ăn nhanh được nhiều người yêu thích. Khi nhắc đến xíu mại, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những viên thịt được xay nhuyễn rồi vo tròn, ăn kèm với bánh mì.

Bánh mì giòn xốp hoà quyện cùng vị thơm ngon của xíu mại sẽ mang đến một khẩu vị đặc biệt. 

Nguyên liệu

- 200g thịt heo xay (vừa nạc vừa mỡ)

- 1 lòng đỏ trứng gà 

- 2 muỗng cà phê tỏi băm, phi vàng 

- 1 muỗng cà phê tỏi băm 

- 2 muỗng cà phê hành tím băm

- 1/4 củ sắn 

- 1 củ hành tây nhỏ băm nhuyễn

- 3 gốc hành lá băm nhuyễn 

- 1/4 ổ bánh mì 

- Vài quả cà chua cắt hạt lựu 

- Tương cà 

- Gia vị: muối, đường, tiêu, nước mắm, dầu mè, dầu hào  

Cách làm món bánh mì xíu mại, mang đến hương vị đặc biệt, đánh bại kẻ kén ăn - 1

Cách làm

- Củ sắn cắt sợi mỏng, trần sơ qua nước sôi cho mềm rồi vắt chặt tay thật ráo nước. 

- Chuẩn bị một cái âu lớn, cho thịt heo, 1/4 hành tây, củ sắn, lòng đỏ trứng gà, tỏi phi, 1 muỗng cà phê hành tím, chút muối, tiêu, đường, nước mắm, dầu hào, dầu mè, bánh mì bóp vụn vào trộn thật đều (bánh mì giúp kết dính và viên thịt thơm ngon hơn). 

- Ướp thịt khoảng 20 phút sau đó vo viên tròn, hấp chín, giữ lại phần nước hấp thịt để làm sốt cà chua. - - Phi thơm hành tỏi băm, cho phần hành tây còn lại đảo đều 2 phút, tiếp theo cho cà chua vào, cà chua mềm thì thêm 1 chén nước lạnh, 4 muỗng tương cà, chút muối, đường, nước mắm và phần nước hấp thịt lúc nãy. 

- Cho các viên thịt vào, nhỏ lửa thêm 5 phút rồi nêm nếm lại vừa ăn, tắt bếp, rắc lên trên chút tiêu và hành ngò.

Cách làm món bánh mì xíu mại, mang đến hương vị đặc biệt, đánh bại kẻ kén ăn - 2

- Để thưởng thức trọn vẹn hương vị đậm đà của món ăn nên ăn nóng cùng với bánh mì. Nếu bánh mì bị nguội, bạn có thể cắt lát rồi áp chảo hoặc bỏ nồi chiên không dầu để 180 độ, 5 phút thì bánh sẽ giòn và rất thơm. 

Chúc các bạn thành công!

* Món ăn và ảnh do đầu bếp Nguyễn Ngọc Tiểu Ni thực hiện!

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ với bánh mì và chuối, có ngay món bánh cuộn siêu tốc cho cả nhà

Việc tận dụng một ít đồ thừa, chị em hoàn toàn có thể tạo ra một món ăn vừa đẹp mắt vừa thơm ngon vô cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc Tiểu Ni ([Tên nguồn])
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN