Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày

Đặc biệt, những bé nào không thích ăn rau thì các mẹ có thể làm thử món cơm này.

Món cơm phô mai bỏ lò cùng các loại rau củ đảm bảo sẽ là một món ăn vừa thơm ngon, lại vừa cân bằng dinh dưỡng, có đầy đủ rau và thịt. Phô mai thơm nức, béo ngậy hòa quyện cùng với cơm, các loại rau củ màu sắc, lạp xưởng, … chắc chắn không ai có thể từ chối món cơm ngon lành này.

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 1

Nguyên liệu:

- 50g bông cải xanh

- 80g dưa chuột

- 100g cà rốt

- 150g khoai tây

- 80g ớt đỏ

- 100g lạp xưởng (có thể thay thế bằng xúc xích tùy sở thích)

- 200g gạo

- 120g phô mai Mozzarella

- Sốt cà chua

- Muối

- Dầu ăn

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 2

Cách làm:

Bước 1: Vo sạch gạo rồi nấu chín. Trong lúc nấu cơm, có thể bỏ lạp xưởng vào nồi cơm điện để nấu cùng.

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 3

Bước 2: Rửa sạch bông cải xanh và chần trong nước sôi trong khoảng 4-5 phút.

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 4

Bước 3: Dưa chuột, ớt đỏ đem rửa sạch, cà rốt, khoai tây gọt bỏ vỏ. Sau đó đem các nguyên liệu này thái hạt lựu. Lạp xưởng sau khi được hấp chín cũng đem đi thái hạt lựu.

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 5

Bước 4: Đun nóng dầu ăn trong chảo, lần lượt cho cà rốt, khoai tây, dưa chuột, ớt đỏ vào xào, nêm thêm chút muối cho vừa ăn.

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 6

Bước 5: Cho xốt cà chua vào xào cùng rau củ. Tiếp đó, cho cơm đã được nấu chín vào đảo đều cùng với rau củ cho ngấm gia vị.

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 7

Bước 6: Xúc cơm vào bát nướng, rải lạp xưởng lên trên, sau đó xếp bông cải xanh lên để trang trí sao cho đẹp mắt.

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 8

Bước 7: Rắc phô mai lên trên. Làm nóng lò, sau đó điều chỉnh lửa bên trên ở nhiệt độ 200 độ, lửa bên dưới ở nhiệt độ xuống 150 độ rồi cho bát cơm vào lò, nướng khoảng 10 phút cho đến khi phô mai tan chảy, bề mặt có màu vàng nâu.

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 9

Vậy là món cơm phô mai bỏ lò đã hoàn thành. Các mẹ có thể tận dụng cơm nguội để làm món này. Các loại rau củ cũng có thể thay thế tùy theo sở thích. Có thể tận dụng những món ăn thừa trong tủ để làm thành món “cơm lười” vừa tiện lợi nhưng vẫn đủ dinh dưỡng và thơm ngon.

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 10

Bé có kén ăn đến mấy cũng mê mẩn món cơm phô mai bỏ lò thơm ngon, đẹp mắt này - 11

Nguồn: [Link nguồn]

Làm thịt vịt om cam mới lạ nhưng đơn giản, cực thơm ngon và tốn cơm

Chỉ với nguyên liệu và cách chế biến đơn giản, món vịt om cam mới lạ giúp gia đình đổi vị cho những ngày lạnh. Đặc biệt, chỉ với dụng cụ đơn giản, nguyên liệu dễ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Anh (Theo Sbar) ([Tên nguồn])
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN