Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải

Tại lễ tang ở quê nhà Bắc Giang, quyết định tuyển dụng đặc cách giáo viên chính thức đã được trao đến tay chị Trần Thị Hà – vợ Đại tá Trần Quang Khải.

Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải - 1

Phó CT UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao quyết định tuyển dụng đặc cách cho chị Hà (vợ anh Khải).

Chiều nay (20.6), tại đám tang Đại tá – phi công Trần Quang Khải ở Bắc Giang, ông Ngô Văn Quý - Phó CT UBND TP.Hà Nội đã đến làm lễ viếng và trao quyết định đặc cách viên chức với chị Trần Thị Hà (vợ Đại tá Khải).

Trước đó, ngày 19/6/2016, ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định về việc tuyển dụng đặc cách vào viên chức đối với chị Trần Thị Hà (vợ Đại tá Trần Quang Khải) vào viên chức, trở thành giáo viên tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

Chị Hà và anh Khải cưới nhau được gần 4 năm và đã có một con gái 3 tuổi. Chị Hà có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, hiện là giáo viên hợp đồng tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

Sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xem xét về việc tuyển dụng đối với chị Trần Thị Hà.

Trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách và tuyển dụng vào viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016, Chủ tịch UBND Thành phố đã quyết định tuyển dụng đặc cách đối với chị Trần Thị Hà.

Anh Trần Quang Khải (SN 1973), là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371. Quá trình phục vụ trong quân ngũ, anh đã vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.

Sáng 14/6, chiếc tiêm kích Su-30 do hai phi công là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển.

Đến 7h29, chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585 mất liên lạc. Một ngày sau, anh Nguyễn Hữu Cường được tàu cá của ngư dân cứu sống tại vùng biển Nghệ An, cách nơi nghi máy bay gặp nạn khoảng 28 hải lý về phía đông bắc đảo Mắt. Chiều cùng ngày, anh Cường về đất liền an toàn.

18h ngày 17/6, ngư dân Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải quấn trong vải dù, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý. Ngay trong đêm, anh Trần Quang Khải được tàu biên phòng đưa về đất liền.

Ngày 18/6, phi công Trần Quang Khải được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ cấp thượng tá lên đại tá.

Một số hình ảnh tại lễ tang đại tá Trần Quang Khải tại quê nhà Bắc Giang:

Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải - 2

Trước đó, tang lễ của anh Khải được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y Quân khu 4 (Nghệ An). Di hài được di chuyển về quê nhà ở Bắc Giang để tổ chức lễ tang tiếp.

Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải - 3

Di ảnh Đại tá Khải trên bàn thờ khiến nhiều người đau xót, tiếc nuối.

Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải - 4

Vợ Đại tá Khải – chị Trần Thị Hà đau xót khi mất đi người chồng.

Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải - 5

Đồng đội của Đại tá Khải từ khắp nơi về làm lễ viếng, dâng vòng hoa, nén hương đến người đồng đội xấu số.

Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải - 6

Nghi thức chào tiễn biệt của những người đồng đội lính Phòng không không quân.

Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải - 7

Mọi người cùng cúi đầu thành kính thắp nén hương đến hương hồn anh Khải.

Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải - 8

Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi vòng hoa đến chia buồn cùng gia đình.

Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải - 9

Mọi người đi một vòng quanh linh cữu nhìn anh Khải lần cuối và chia buồn cùng gia quyến.

Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải - 10

Những giọt nước mắt rơi không ngừng của người thân trong gia đình anh Khải từ khi biết tin anh hy sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Máy bay Su-30MK2 và CASA 212 gặp nạn trên biển Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN