TPHCM: Khắp nơi “bung” đô giả, tiền lẻ

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã có lệnh cấm đổi tiền lẻ vào dịp Tết nhưng ở TP HCM những ngày cuối năm, thị trường này đang tưng bừng hơn bao giờ hết… Mức phí cũng mỗi nơi một phách tuỳ theo nhu cầu.

Nhìn mặt “đặt giá”!

Tại điểm đổi USD giả (loại dùng để chơi hoặc trưng bày cho đẹp) ở góc đường Cách Mạng Tháng Tám (quận1), chúng tôi hỏi có đổi tiền Việt Nam, loại tiền mới mệnh giá nhỏ để lì xì, một thanh niên tên Liêm liền gọi điện cho “mối” rồi nói “có hàng”.

Chúng tôi hỏi mua 3 triệu đồng tiền mới để lì xì, gồm 1 triệu đồng mệnh giá 2.000 đồng, 1 triệu đồng tiền mệnh giá 5.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mệnh giá 10.000 đồng. Liêm cho biết: “Tiền này ăn hoa hồng 15% nhé. Nếu anh mua nhiều hơn nữa sẽ giảm thêm được vài phần trăm. Tới lúc lấy tiền rồi tính”.

Như vậy, đổi 1 triệu đồng tiền mới, người đổi mất 150.000 đồng phí. Liêm dặn: “Anh chắc chắn có lấy không em kêu người ta ngày mai mang tới giao tận nhà. Tiền trao cháo múc. Em cũng chỉ đổi giùm anh thôi”. Liêm cảnh báo: “Các anh không đổi bây giờ thì qua ngày 23 tháng Chạp, mức hoa hồng này sẽ tăng lên từng giờ cho đến ngày 30 Tết”.

TPHCM: Khắp nơi “bung” đô giả, tiền lẻ - 1

Thị trường đổi tiền lẻ vào dịp Tết đang tưng bừng hơn bao giờ hết

Trước đây, các dịch vụ đổi tiền trên mạng khá e dè trước thông tin cấm đổi tiền lẻ, nhưng những ngày cận Tết thì rất sôi nổi. Một trang web cung cấp dịch vụ đổi tiền ở khu vực TP HCM đưa ra mức giá, với 3 triệu đồng thì phí đổi tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng là 12%; mệnh giá 5.000, 10.000, 20.000 và 50.000 đồng có phí 10%; còn 100.000 - 200.000 đồng thì phí 7%. Để tránh cơ quan chức năng, các dịch vụ đổi tiền đều mang tiền đến tận nơi theo yêu cầu của khách hàng.

Đô giả lên ngôi

Mấy ngày gần đây trên địa bàn TP HCM rộ lên các điểm “di động” đổi USD giả để trang trí, lì xì. Tại góc đường Tú Xương-Trương Định, Tú Xương-Bà Huyện Thanh Quan (quận 3) hay đoạn Lý Thái Tổ (quận 10) đều có điểm bán USD giả. Khu vực đường Lý Thái Tổ có trưng tấm bảng trên vỉa hè ghi thông tin: “Lì xì vàng may mắn: 2 USD: 20 ngàn đồng; 100 USD: 25 ngàn đồng; cung cấp sỉ, lẻ, ưu đãi số lượng nhiều”.

Chúng tôi vừa ghé lại, một nhóm nam nữ ùa ra giới thiệu. Một cô gái trạc 20 tuổi nhanh nhảu đưa xấp USD giả màu đồng chào mời: “Mua đi anh, 2 USD giá 20.000 đồng, 100 USD giá 25.000 đồng. Anh mua bao nhiêu tờ em lấy”. Tôi hỏi lại: “Tiền gì vậy?”. Cô gái đáp ngay: “Đây là USD giả dùng để trang trí hoặc lì xì lấy hên. Có tờ 2 USD, có tờ 100 USD. Tiền này bằng plastic mạ đồng, rất nhiều người mua để lì xì kèm tiền thật”. Hỏi đổi USD thật, cô gái nói: “Mấy anh muốn mua USD thật à? Mua nhiều không? Em có tiền cổ hẳn hoi”.

Vừa nói cô gái chạy vào trong nhóm ngồi bên trong cầm ra chiếc phong bì, bên trong đựng tờ 2 USD phát hành năm 1976 ra nói: “USD phát hành năm 1976, giá hơi cao, 250.000 đồng/tờ. Nếu lấy từ 10 tờ trở lên giá 240.000 đồng/tờ. Tờ này giá cao vì còn mới, nếu mua tờ 2 USD lưu hành hiện nay giá 120.000 đồng/tờ với điều kiện lấy lốc 50 tờ”.

Tại điểm đổi USD giả góc đường Trương Định-Tú Xương (quận 3), sinh viên tên Tuấn cho biết, USD giả mạ đồng có 2 mệnh giá, gồm tờ 2 USD và tờ 100 USD, đồng giá 20.000 đồng/tờ.

TPHCM: Khắp nơi “bung” đô giả, tiền lẻ - 2

USD giả, có số sê ri cực đẹp được chào bán khắp nơi. Ảnh: Tuấn Vương

Khi hỏi mua USD thật, Tuấn cho biết tờ 2 USD phát hành năm 1976 giá 150.000 đồng/tờ, mua nhiều giảm 10.000 đồng/tờ, khách muốn sẽ giao tiền tận nhà. Tờ 1 USD mua số lượng nhiều, từ 30 tờ trở lên giá 60.000 đồng/tờ. “Ngày nào em cũng ở đây, mấy anh gọi điện đặt trước rồi chạy đến lấy tiền”, Tuấn bỏ nhỏ.

Riêng về tờ USD giả in plastic mạ đồng, các đầu mối đều quy về khu bán vàng mã trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) hoặc chợ Bình Tây (quận 6). Tờ tiền được in một mặt có cùng số sê ri rất đẹp, với các số đầu là 6868 (lộc phát lộc phát) và các số cuối là 8686 (phát lộc, phát lộc).

Các đầu nậu thuê sinh viên, người bán thuốc lá dựng bảng trên lề đường bán hưởng tiền công hàng ngày. Với sinh viên kiếm thêm mùa Tết, mỗi ngày tiền công là 200.000 đồng. Với các tủ thuốc lá bán kèm, người bán hưởng hoa hồng 10% trên số tiền bán được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Định (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN