Tín nhiệm thấp: “Tôi phải nhìn lại mình”

“Kết quả này chứng tỏ mong muốn của dư luận xã hội, cử tri với lĩnh vực của mình chưa thỏa mãn và chúng tôi phải cố gắng tiếp” - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở LĐ–TB&XH Hà Nội, người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

Chiều 4/7, HĐND Thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh lãnh đạo chủ chốt do HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Hai lãnh đạo ngành nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp là Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Đình Đức (23/93 phiếu, chiến 24%); và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý (22/93 phiếu, chiếm 23%).

Ngay sau khi công bố kết quả, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở LĐ – TB và XH cho rằng, kết quả này phản ánh đúng tình hình.

“Bản thân tôi phải nhìn lại mình. Kết quả này cũng chứng tỏ mong muốn của dư luận xã hội, cử tri chưa thỏa mãn với lĩnh vực của mình và phải cố gắng tiếp”, ông Đức nói.

PV đặt vấn đề, thời gian tới ông sẽ tập trung vào vấn đề gì để nâng cao tín nhiệm cá nhân?

Ông Đức cho biết, sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong các giải pháp tham mưu UBND Thành phố để củng cố nâng cao đời sống, an sinh xã hội, nhất là những đối tượng chính sách; đối tượng cần bảo trợ xã hội; ổn định đời sống cho người nghèo...

Tín nhiệm thấp: “Tôi phải nhìn lại mình” - 1

Theo GĐ Sở LĐ–TB&XH Hà Nội, kết quả lấy phiếu tín nhiệm phản ánh đúng tình hình (Ảnh: dbndhanoi.gov.vn)

Cũng trao đổi với PV ngay sau khi có kết quả tín nhiệm, bà Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND Thành phố cho rằng các đại biểu đã rất cẩn trọng, khách quan, công tâm trong việc lấy phiếu tín nhiệm.

Bà Thanh nói: “Tôi nghĩ, các chức danh lãnh đạo đã cố gắng mức cao nhất thực hiện chức năng quyền hạn của mình, theo quy định của pháp luật. Đánh giá thế nào là quyền của mỗi người”.

Cũng theo bà Thanh, qua kết quả có thể thấy, các vị trí liên quan đến điều hành trực tiếp của các chức danh bên phía UBND Thành phố có số phiếu không cao như các chức danh bên HĐND. Nhưng kết quả đó phản ánh một phần, không phải tất cả.

“Tôi nghĩ, các lãnh đạo bên UBND Thành phố đã rất cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình. Kết quả đến đâu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố” - Bà Thanh bày tỏ.

Qua đợt lấy phiếu tín nhiệm, vị Chủ tịch HĐND Thành phố này rút ra kinh nghiệm: Bản thân mỗi cá nhân được lấy phiếu cần báo cáo đầy đủ, nghiêm túc, trung thực theo chức trách được giao. Báo cáo cần bám sát vào hai yếu tố, kết quả công việc và phẩm chất đạo đức.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND cần vào cuộc một cách trách nhiệm, khách quan, công tâm công bằng...

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 18 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố Hà Nội:

STT

Họ tên

Chức vụ

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Ngô Thị Doãn Thanh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND

87

5

1

2

Lê Văn Hoạt

Phó chủ tịch HĐND

51

31

11

3

Nguyễn Văn Nam

Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND

54

37

2

4

Nguyễn Hoài Nam

Trưởng Ban Pháp chế HĐND

61

32

0

5

Nguyễn Thị Thùy

Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND

35

44

14

6

Nguyễn Thế Thảo

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND

59

25

9

7

Vũ Hồng Khanh

Phó Chủ tịch UBND

57

26

10

8

Nguyễn Văn Khôi

Phó Chủ tịch UBND

39

43

11

9

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Chủ tịch UBND

61

28

4

10

Nguyễn Huy Tưởng

Phó Chủ tịch UBND

47

35

11

11

Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch UBND

51

31

11

12

Trần Xuân Việt

Phó Chủ tịch UBND

46

40

7

13

Trần Huy Sáng

Giám đốc Sở Nội Vụ

43

39

11

14

Phí Quốc Tuấn

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

64

26

3

15

Nguyễn Đức Chung

Giám đốc Công an TP

68

23

2

16

Nguyễn Thịnh Thành

Chánh Văn phòng UBND

37

51

5

17

Nguyễn Đình Đức

Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội

27

43

23

18

Ngô Văn Quý

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

29

42

22

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN