Thi thể bé gái cuộn trong chăn bỏ ven đường

Sự kiện: Tin nóng Đắk Nông

Thấy cuộn chăn đặt bên đường lâu ngày nên một người đàn ông đến kiểm tra thì tá hoả phát hiện bên trong là thi thể một bé gái đang phân hủy.

Chiều 5-6, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện 1 thi thể bé gái bị bỏ ven đường, đồng thời bàn giao thi thể cho 1 câu lạc bộ từ thiện đi chôn cất.

Thi thể bé gái cuộn trong chăn bỏ ven đường - 1

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh B.N

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đang đi tập thể dục, ông T.V.L (ngụ phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) tới kiểm tra cuộn chăn cuốn tròn đặt trên vỉa hè, trước cổng nhà mình. Khi mở cuộn chăn ra, ông L. tá hỏa khi thấy thi thể bé gái khoảng 5- 6 tháng tuổi, đang trong quá trình phân hủy. Theo ông L. cách đây vài ngày, ông nhìn thấy cuộn chăn cuốn tròn trên và nghĩ đó là bịch rác, nên không quan tâm.

Tá hỏa thấy bé sơ sinh trôi trên kênh

Mở bọc nhựa ra, người giăng lưới tá hỏa phát hiện trong đó có một bé sơ sinh bị thả trôi trên kênh Tắc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN