Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM

Cơn mưa lớn chiều 30.5 khiến tàu khu trục HMAS Anzac của Úc mất khá nhiều thời gian để cập cảng Sài Gòn (TP HCM) so với dự kiến.

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 30.5 đến 2.6, các sĩ quan và chỉ huy tàu HMAS Anzac sẽ gặp xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Hải quân, giao lưu thể thao bóng chuyền với Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân tại TP HCM.

Đây là lần thứ 10 tàu Hải quân Hoàng gia Úc thăm TP HCM và là lần thứ 17 thăm Việt Nam.

Mục đích chuyến thăm lần này là tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng hải quân nói riêng, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt - Úc.

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 1

Tàu HMAS Anzac có chiều dài 118 m, rộng 14,8 m, lượng giãn nước 3.900 tấn

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 2

Trời đột nhiên đổ mưa tầm tã khiến thủy thủ khá vất vả để đưa tàu cập cảng Sài Gòn

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 3

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 4

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 5

Tàu do nữ trung tá Belinda Wood làm thuyền trưởng, với thủy thủ đoàn gồm 215 người

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 6

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 7

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 8

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 9

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 10

Sau nhiều lần cố gắng, tàu cập cảng thành công

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 11

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 12

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 13

Trung Tá Belinda Wood tươi cười chào hỏi đoàn Hải quân Việt Nam

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 14

Cuộc tiếp đón diễn ra thân thiện

Tàu hải quân Úc đội mưa gió đến TP HCM - 15

Trung tá Belinda Wood cùng các thành viên Hải quân Hoàng gia Úc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Triều (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN