Ô nhiễm nguồn nước tại Trung Quốc tăng cao (Tổng hợp tin HOT 24/3)

Ô nhiễm nguồn nước tại Trung Quốc tăng cao; Đà Nẵng: Thách thức trong công tác phòng chống lao; Việt Nam hưởng ứng Giờ Trái đất; Thái Lan: Cháy trại tị nạn, 45 người chết; Israel và Thổ Nhĩ Kỳ bình thường hóa quan hệ, là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Ô nhiễm nguồn nước tại Trung Quốc tăng cao: Tình trạng chất lượng nguồn nước uống ngày càng suy giảm do ô nhiễm đang trở thành vấn đề được nhiều người dân Trung Quốc quan tâm. Tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc, người dân thậm chí phải tìm các loại nước đóng chai để thay thế nước máy. (Xem video)

Đà Nẵng: Thách thức trong công tác phòng chống lao: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đà Nẵng được xem là một trong ba trung tâm chẩn đoán và điều trị lao lớn của cả nước, nhưng tại đây chỉ có vỏn vẹn 5 bác sĩ chuyên khoa. Với nguồn nhân lực mỏng, bệnh viện luôn ở tình trạng quá tải về mặt chuyên môn, thường xuyên phải nhờ tới sự giúp đỡ của Bệnh viện Đà Nẵng. (Xem video)

Việt Nam hưởng ứng Giờ Trái đất: Chương trình Giờ Trái đất năm nay truyền tải thông điệp “Tôi và bạn cùng hành động”, kêu gọi mọi người thể hiện sự quyết tâm chống biến đổi khí hậu thông qua hành động tắt đèn trong một giờ và cam kết hành động hàng ngày trong năm. Đây cũng là lần thứ 5 Việt Nam chung tay hưởng ứng chiến dịch này. (Xem video)

Thái Lan: Cháy trại tị nạn, 45 người chết: Một vụ hỏa hoạn xảy ra hôm qua (23/3) tại trại tị nạn Mae Surin thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan đã làm ít nhất 45 người thiệt mạng. (Xem video)

Israel và Thổ Nhĩ Kỳ bình thường hóa quan hệ: Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nhất trí bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước vốn bị xấu đi nghiêm trọng sau vụ tấn công của binh sĩ Israel vào đội tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải hồi tháng 5 năm 2010. (Xem video)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tổng hợp từ VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN