Nóng 24h qua: Bộ trưởng GTVT lên tiếng về việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy

Thủ tướng miễn nhiệm chức Thứ trưởng của bà Hồ Thị Kim Thoa, Bộ trưởng GTVT lên tiếng về việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy… là những tin nóng 24h giờ qua.

Bộ trưởng GTVT lên tiếng về việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy

Liên quan tới những phản ánh về trạm thu phí BOT đường tránh thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, tính tới 13h ngày 16/8, trạm thu phí này vẫn đang “xả cửa” cho các xe đi qua.

Nóng 24h qua: Bộ trưởng GTVT lên tiếng về việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy - 1

Một lái xe đang dùng tiền mệnh giá nhỏ mua vé qua trạm thu phí đường tránh Cai Lậy. (Ảnh: NLĐ)

Trao đổi với PV vào trưa 16.8, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa cho biết, tinh thần của Bộ GTVT về giải pháp xử lý sự việc tại trạm thu phí BOT đường tránh thị xã Cai Lậy là thực hiện theo đề xuất của địa phương, tức giảm giá vé.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Bộ trưởng có thể giải thích rõ hơn về lý do quyết tâm không di dời trạm thu phí này vào đường tránh?”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa khẳng định: “Người ta đặt trạm thu phí ở đấy là đúng rồi!”.

Trước đó, tại trạm thu phí BOT đường tránh thị xã Cai Lậy, các tài xế đã dùng tiền lẻ khi mua vé qua trạm nhằm phản đối việc thu phí.

Thủ tướng miễn nhiệm chức Thứ trưởng của bà Hồ Thị Kim Thoa

Sáng 16.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.Nhiệm vụ cụ thể của bà Hồ Thị Kim Thoa do Bộ trưởng Công Thương phân công.

Nóng 24h qua: Bộ trưởng GTVT lên tiếng về việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy - 2

Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã bị miễn nhiệm chức vụ.

Trước đó, từ ngày 25 đến 27.7, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương(UBKTTW) Trần Quốc Vượng đã chủ trì kỳ họp thứ 16 của cơ quan này. Tại kỳ họp này, UBKTTW đã xem xét, kết luận nhiều nội nội dung quan trọng.

Đáng chú ý, kỳ họp đã xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

UBKTTW đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1-2004-5-2010) như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 15 của UBKTTW.

Hé lộ nguyên nhân du học sinh và em trai chết bất thường

Liên quan tới vụ việc nữ sinh Hoàng Phương Uyên (SN 1999) và em trai là Lăng Mạnh Quân (SN 2013, ở phường Ka Long, TP.Móng Cái) tử vong tại nhà, trao đổi với PV sáng 16.8, lãnh đạo Văn phòng UBND TP.Móng Cái cho biết, cơ quan chức năng sơ bộ xác định, nguyên nhân dẫn tới sự việc là do Uyên bị trầm cảm nên đã cho em trai uống thuốc. Sau đó, Uyên dùng dao tự gây thương tích cho mình dẫn tới tử vong.

Nóng 24h qua: Bộ trưởng GTVT lên tiếng về việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy - 3

Hai chị em nữ sinh tử vong tại nhà khiến nhiều người bàng hoàng.

Trước đó, UBND TP.Móng Cái thông tin, sáng 15.8, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1963, là người giúp việc của gia đình Uyên) lên mở cửa phòng ngủ của Uyên thì phát hiện cô chủ tử vong dưới sàn nhà, cạnh thi thể có nhiều máu. Còn Quân nằm ngửa trên giường trong tình trạng người lạnh. Quân được đưa đi cấp cứu nhưng được xác định tử vong ngoại viện.

Chủ quán karaoke cho gái trẻ chiều khách hát từ “a đến z”

Ngày 16.8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Quảng Trạch vừa triệt phá ổ mại dâm trong quán karaoke ở xã Quảng Tùng (huyện Quảng Trạch) do Trịnh Thị Khoa (SN 1977) làm chủ.

Nóng 24h qua: Bộ trưởng GTVT lên tiếng về việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy - 4

Trịnh Thị Khoa cho các cô gái “vui vẻ” với khách hát ngay trong quán hát karaoke.

Theo cơ quan công an, Khoa mở quán karaoke có tên Ngọc Khoa ở xã Quảng Tùng. Tuy nhiên, khi khách hát có nhu cầu mua dâm, Khoa vẫn đồng ý cho các cô gái trẻ chiều khách từ “a đến z” ngay tại quán để thu lời bất chính.

Khoảng 21h30, ngày 12.8, Công an huyện Quảng Trạch kiểm tra phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại quán karaoke Ngọc Khoa.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, mỗi lần mua dâm, khách hát phải trả cho các cô gái số tiền 200.000 đồng. Chủ quán sẽ được hưởng một nửa số tiền khách trả cho các cô gái bán dâm.

Chủ đầu tư BOT Cai Lậy lý giải về hai cây cầu "biến mất"

Trao đổi với báo chí về thông tin hai cây cầu ở đường tránh bỗng dưng biến mất, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH BOT Cai Lậy (đơn vị đầu tư dự án đường tránh thị xã Cai Lậy) cho biết: Ngày 19.12.2013 Bộ GTVT đưa ra Quyết định phê duyệt dự án đầu tư công trình Quốc lộ 1 và đoạn tránh thị xã Cai Lậy với 7 cây cầu xây mới.

Nóng 24h qua: Bộ trưởng GTVT lên tiếng về việc đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy - 5

Theo quyết định ban đầu sẽ xây dựng cầu ông Thiệm nhưng thực tế lại là cống hộp. (Ảnh NLĐ)

Tuy nhiên trong quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, địa phương đã đề xuất chuyển đổi 2 cây cầu gồm Ông Thiệm và Chín Chương thành cống hộp. “Cái này có văn bản phê duyệt, chấp thuận từ Bộ (Bộ GTVT - PV) hết rồi. Điểu chỉnh công năng cụ thể", ông Hiệp cho biết.

Trong khi đó ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang xác nhận là ở tuyến tránh Cai Lậy chỉ có 5 cây cầu.

Bộ trưởng GTVT: “Người ta đặt trạm thu phí ở đấy là đúng rồi!”

Chiều nay, Bộ GTVT sẽ có quyết định chính thức về số phận của trạm thu phí BOT đường tránh Cai Lậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN