Nhặt được sừng lạ, trả hàng trăm triệu chưa bán

Sự kiện: Tin nóng Quảng Trị

Một cặp sừng nhỏ còn dính trên vỏ não động vật được cho là sừng cheo được trả giá hơn 200 triệu đồng nhưng chủ nhân chưa đồng ý bán.

Những ngày qua, rất nhiều người tìm đến nhà anh H.V.M (SN 1993) trú tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để “mục sở thị” và hỏi mua chiếc sừng được cho là sừng cheo mà anh M. nhặt được trong rừng sâu.

Nhặt được sừng lạ, trả hàng trăm triệu chưa bán - 1

Anh H.V.M bên chiếc sừng được cho là sừng cheo rất quý hiếm

Theo anh H. V. M, hơn nửa tháng trước, trong lúc vào rừng tìm củi thì phát hiện một bộ xương động vật nhỏ nằm lộ thiên bên một gốc cây. Tiến lại quan sát, anh M. thấy đôi sừng nhỏ còn dính ở vỏ não đã khô, trông khá đẹp mắt nên đã nhặt về chưng cất tại nhà. Nhiều người khi đến nhà anh M. chơi khẳng định đó chính là sừng cheo, thuộc loại hàng hiếm và được chào mua với giá cao ngất ngưỡng.

Nhặt được sừng lạ, trả hàng trăm triệu chưa bán - 2

Cận cảnh chiếc sừng được cho là sừng cheo

“Nghe mọi người bảo là sừng cheo rất hiếm, cả ngàn con mới có 1 con có sừng, loại này chữa vô sinh, yếu sinh lý rất hiệu quả. Tôi tìm hiểu, so sánh trên mạng thì thấy chiếc sừng tôi đang giữ cũng khá giống chiếc sừng cheo thật. Vài hôm trước, có một người đàn ông ở ngoài Bắc vào xem khẳng định là sừng cheo rồi trả giá hơn 200 triệu cho cái sừng này nhưng tôi chưa đồng ý bán”, anh M. nói.

Nhặt được sừng lạ, trả hàng trăm triệu chưa bán - 3

Chiếc sừng của anh M. rất giống với chiếc sừng cheo được rao bán trên mạng

Theo quan sát của chúng tôi, chiếc sừng được cho là sừng cheo của anh M. nặng khoảng 0,1 kg, có 2 cặp sừng dài khoảng 6cm, giữa mỗi sừng có vòng tròn nổi lên như đính cườm. Sừng màu nâu vàng, đính chặt trên vỏ não có đường kính khoảng 4 cm. Nhiều người dân ở xã Ba Tầng cho biết, trước đây trên địa bàn có rất nhiều cá thể cheo rừng sinh sống, nhưng chưa ai nhìn thấy con cheo có sừng bao giờ.

Nhặt được sừng lạ, trả hàng trăm triệu chưa bán - 4

Chiếc sừng trông nhỏ nhắn, đẹp mắt

Một cán bộ kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho biết, cheo là động vật rừng thông thường, không thuộc dạng quý hiếm. “Sừng cheo lâu nay được đồn thổi là chữa bệnh yếu sinh lý, nhưng đó chỉ tin đồn mà thôi”, vị này nói.

Đổ xô xem cây đu đủ đực ra hàng trăm quả

Trái đu đủ không mọc trên cuống như trái đu đủ khác, mà mọc quả ở dây, rất dài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Phong (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN