Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ

Sự kiện: Tin nóng

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài 3 ngày nên từ chiều đến tối ngày 1.9 hàng ngàn người dân, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, công nhân trên địa bàn TP.HCM đổ về các bến xe trên địa bàn để về quê, đi du lịch dẫn đến giao thông “tê liệt”.

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 1

Dòng phương tiện xếp hàng trên Quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc đến cầu Bình Điền

Ngay từ lúc 15h30, Quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) về các tỉnh miền Tây giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Dòng phương tiện nối đuôi nhau dài hàng km. Hàng nghìn người đi xe máy phải len lõi giữa dòng ô tô để di chuyển. Một số người cố thoát khỏi cảnh kẹt xe leo lên vỉa hè, quay đầu tìm hướng khác di chuyển tạo nên tình trạng hỗn loạn. Tại các giao lộ với Quốc lộ 1, lực lượng CSGT căng mình điều tiết giao thông qua khu vực nhưng đến chiều tối tình trạng ùn ứ càng diễn ra nghiêm trọng hơn.

Anh Hoàng Quỳnh Hợp (quê Đồng Tháp) cho biết: “Do khoảng cách di chuyển cũng khoảng 100km nên chọn xe máy di chuyển cho tiện lợi nhưng giờ mệt quá. Lượng người đổ về quê quá đông dẫn đến cửa ngõ bị tê liệt. Biết kẹt xe vậy ở Sài Gòn nghỉ lễ sướng hơn”.

Tại bến xe miền Tây, hàng ngàn hành khách tay xách nách mang đến bến xe để mua vé. Nhiều người do kẹt đường đến muộn lỡ chuyến xe đành phải mua vé xe chặng sau. Trong đó cũng có nhiều hành khách đã mua vé và đến đúng giờ so với thời gian trên vé mà nhà xe thông báo nhưng đến nơi thì xe đã rời bến.

Tại các quầy vé, hành khách đến mua đều được nhân viên thông báo hết vé. Nếu muốn đi phải ngồi chờ để xe quay đầu.

“Tôi ra bến xe lúc 17h để về Cần Thơ nhưng sau 2 giờ chờ đợi ở bến xe vẫn không mua được vé. Chờ thêm 1 tiếng nữa nếu không có vé tôi sẽ ở lại thành phố và sáng mai về quê cho đỡ cảnh chen lấn”, anh Nam Phong quê Cần Thơ nói.

Theo đại diện bến xe miền Tây, đợt nghĩ lễ 2.9 kéo dài 3 ngày nên lượng hành khách qua bến sẽ tăng cao đến 25% so với cùng kỳ năm 2015. Ngày cao điểm thứ 6 có thể đạt từ 40.000-42.000 khách.

Trên đường Vành đai đông (quận 2) lượng phương tiện cũng bắt đầu ùn ứ từ lúc 15h. Càng về chiều, dòng phương tiện càng ùn tắc nghiêm trọng hơn. Nhiều ô tô chạy vào làn xe hai bánh khiến giao thông tê liệt. Lực lượng CSGT phải làm việc hết công suất nhưng giao thông vẫn ùn ứ.

“Kẹt xe xảy ra từ mấy hôm nay do lượng xe container vào cảng Cát Lái lấy hàng đông. Chiều hôm nay người dân được nghỉ lễ đổ về quê nên kẹt xe nghiêm trọng hơn”.Tài xế xe container mệt mỏi nói.

Dòng người cũng đổ về bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) để đón xe về quê khiến các tuyến đường cửa ngõ vào bến xe như: Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13 ùn ứ, dòng phương tiện nối đuôi nhau. Phía trong bến xe đông nghẹt người. Các dãy ghế dành cho hành khách ngồi chờ không còn một chỗ trống. Một số người hành trình trở về quê vì quá mệt mõi đành nằm, dựa vào các tường của bến xe ngủ.

Đa số hành khách về các tỉnh như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đắk Lắk, Gia Lai, Kom Tum, Phú Yên, Bình Định…Ở khu vực các quầy bán vé dòng người đứng rồng rắn chen chúc nhau để có tấm vé về quê nghỉ lễ. Theo ghi nhận của phóng viên, dịp lễ năm nay giá vé không tăng nhiều so với ngày thường.

Đại diện bến xe miền Đông cho biết lượng khách dịp lễ năm nay thông qua bến tăng từ 3-5%, riêng ngày 1.9 có thể tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015. Hành khách tập trung đi các tuyến miền Trung và Tây Nguyên.

Tại khu vực phà Cát Lái ngay từ chiều tối lượng người đổ về đây để về Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu rất đông. Hàng ngàn người xếp thành hàng dài để chờ qua phà.Phó giám đốc Xí nghiệp Phà Cát Lái Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, chiều nay có khoảng 60.000 lượt ôtô, xe máy qua phà, tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Trong khi đó, chiều nay các tuyến đường cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất như: Trường Chinh, Công Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Trường Sơn…giao thông cũng ùn ứ nghiêm trọng.

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 2

Được nghỉ 3 ngày nhân dịp Quốc khánh 2.9, hàng ngàn người đổ ra bến xe miền Tây mua vé về quê

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 3

Tay xách nách mang trên đường về quê nghỉ lễ

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 4

Thanh niên này đi như chạy, phải xách dép trên tay đi cho nhanh vì sợ trễ chuyến xe về miền Tây

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 5

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 6

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 7

 Lo sợ không có xe về quê nghỉ lễ nhiều người có mặt tại bến xe miền Tây từ rất sớm nhưng vẫn không mua được vé

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 8

Ngồi chờ xe về quê

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 9

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 10

 Lượng người đổ về quê nghỉ lễ quá đông khiến giao thông Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) bị ùn tắc nghiêm trọng

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 11

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 12

Người đi xe máy phải len lỏi giữa các phương tiện ô tô để di chuyển

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 13

Cả gia đình về quê nghỉ lễ mệt mỏi vì kẹt xe

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 14

Đến tối cùng ngày giao thông trên Quốc lộ 1 hướng về miền Tây vẫn ùn tắc dữ dội

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 15Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 16

Tại bến xe miền Đông, dòng người rồng rắn xếp hàng mua vé để về quê

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 17

Tuyến đường cửa ngõ vào bến xe miền Đông giao thông cũng ùn ứ trong chiều 1.9

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 18

Người dân rồng rắn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ - 19

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cũng ùn tắc kéo dài

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN