Máu nhóm A cấp cho cơ sở y tế chỉ còn đủ 1 ngày

GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học Truyền máu trung ương, đã cho biết như vậy tại buổi họp báo giới thiệu về Hành trình Đỏ - hoạt động hiến máu xuyên Việt năm 2016.

Máu nhóm A cấp cho cơ sở y tế chỉ còn đủ 1 ngày - 1

Người dân tình nguyện hiến máu trong buổi lễ xuất quân đoàn Hành trình Đỏ phía Bắc

Theo thống kê tại kho máu dự trữ của Viện Huyết học Truyền máu trung ương (nơi cung cấp máu cho các cơ sở y tế), máu nhóm A chỉ còn 230 đơn vị, dưới ngưỡng an toàn 7 lần và chỉ đủ sử dụng trong 1 ngày. Máu nhóm O chỉ còn tương đương 80% ngưỡng an toàn và đang giảm mạnh.

Do đó, Hành trình Đỏ sẽ kéo dài trong suốt tháng 7 tại 27 tỉnh, thành phố với mục đích vận động người dân tham gia hiến máu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu đang diễn ra ở tất cả cơ sở điều trị.

GS Nguyễn Anh Trí cho biết bắt đầu ra quân từ ngày 1-7, hiện đoàn Hành trình Đỏ phía Nam đã tiếp nhận được gần 900 đơn vị máu tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang và TP HCM. Qua 3 lần tổ chức (từ năm 2013 đến 2015), Hành trình Đỏ đã đi qua 42 tỉnh, thành phố, tiếp nhận gần 60.000 đơn vị máu, mang lại sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN