HOT trong ngày: Chủ tịch Chung về Mỹ Đức, chờ đối thoại với dân Đồng Tâm

Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung về huyện Mỹ Đức đối thoại với người dân ở xã Đồng Tâm và người trúng jackpot “khủng” trị giá hơn 21,55 quyết định không đeo mặt nạ khi nhận giải là những tin tức nổi bật ngày 20/4.

Ông Nguyễn Đức Chung về Mỹ Đức làm việc

Theo Tiền Phong, chiều 20/4, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã về huyện Mỹ Đức đối thoại với người dân xã Đồng Tâm.

Tuy nhiên, tính đến 18h cùng ngày, đại diện người dân xã Đồng Tâm vẫn chưa có mặt tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức nên buổi đối thoại vẫn chưa thể diễn ra.

HOT trong ngày: Chủ tịch Chung về Mỹ Đức, chờ đối thoại với dân Đồng Tâm - 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn được đối thoại với người dân Đồng Tâm

19h, lãnh đạo TP. Hà Nội làm việc lãnh đạo xã Đồng Tâm, không có đại diện cho nhân dân xã Đồng Tâm. Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, để thực hiện kết luận thanh tra sẽ phải ngừng toàn bộ việc thi công tại khu vực này. Đề nghị người dân có tài liệu gì thì cung cấp cho đoàn thanh tra.

“Trước đây người dân cũng đã có kiến nghị và các cấp cũng đã xem xét, tuy nhiên việc xử lý vẫn còn có những vấn đề nọ kia. Công an thành phố cũng đã khởi tố, bắt giam 3 cán bộ xã. Lần này thành phố sẽ làm khách quan vụ việc. Một lần nữa tôi đề nghị bà con nên thả toàn bộ các chiến sỹ. Bà con lo ngại có việc tấn công và giải cứu, tôi khẳng định chúng ta đang sống trong nhà nước tôn trọng với người dân. Không bao giờ có việc đó xảy ra. Tuy nhiên việc gì cũng có giới hạn", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 19/4, ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, do có sự buông lỏng quản lý của một số cá nhân và cơ quan quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng, xây dựng công trình trên đất quốc phòng nên người dân trên địa bàn xã Đồng Tâm đã có đơn thư khiếu tố lên các cơ quan của huyện và thành phố.

Bị cắn gần đứt lưỡi, “yêu râu xanh” vẫn cố hiếp dâm cô gái

Ngày 20/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa bắt khẩn cấp Chu Thế Quang (SN 1979, hộ khẩu tại Đồng Nai, hiện thuê trọ tại đường Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân bị Quang giở trò đồi bại là chị Nguyễn Quỳnh Anh (25 tuổi, ở Hà Nội).

HOT trong ngày: Chủ tịch Chung về Mỹ Đức, chờ đối thoại với dân Đồng Tâm - 2

 Chu Thế Quang (SN 1979) bị cơ quan công an bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, sau khi trao đổi, khoảng 7h sáng 18/4, Quang nhắn tin hẹn chị Hoa qua văn phòng công ty tại một con ngõ nằm trên đường Trần Bình để làm thủ tục cấp thẻ ra vào công trường.

Khi chị Quỳnh Anh tới, Quang lừa cô gái ngồi vào bàn máy tính sau đó dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Bất ngờ gặp phải “yêu râu xanh” chị Quỳnh Anh chống trả quyết liệt và cắn gần đứt lưỡi Quang. Mặc dù vậy, Quang vẫn quyết tâm thực hiện bằng được hành vi đồi bại.

Chủ nhân vé số quyết  không đeo mặt nạ khi nhận jackpot "khủng"

Sáng 20/ 4, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott tổ chức lễ trao giải cho khách hàng may mắn trúng jackpot “khủng” trị giá hơn 21,55 tỉ đồng của kỳ quay 116 là ông ông Trần Nhật Khánh (ngụ tại phường Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM) và ông P.Q.H.

Điều đáng chú ý là ông Trần Nhật Khánh (ngụ tại phường Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM) đã quyết định không đeo mặt nạ khi nhận giải, cũng như đồng ý để tên tuổi và hình ảnh rõ mặt xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Còn ông  P.Q.H đã đeo mặt nạ khi nhận giải.

HOT trong ngày: Chủ tịch Chung về Mỹ Đức, chờ đối thoại với dân Đồng Tâm - 3

Ông Trần Nhật Khánh (áo đen) gây sốc khi nhận giải không đeo mặt nạ khi nhận giải

Quyết định của ông Khánh đã gây bất ngờ cho nhiều khách mời tham dự sự kiện, bởi đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hơn 9 tháng Vietlott triển khai chương trình xổ số Mega 6/45 tại Việt Nam.

Nhiều nữ sinh bị một kẻ sàm sỡ ở cổng trường

Công an TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa gửi thông báo gửi Phòng Giáo dục, trường học... cảnh báo một kẻ bệnh hoạn dùng thủ đoạn nhờ các nữ sinh giúp đỡ để sờ soạng.

Qua làm việc với các học sinh, công an TP.Bà Rịa bước đầu xác định, trưa 10-3, trên đường Nguyễn An Ninh- Võ Ngọc Chấn (bên hông trường THCS Nguyễn Trãi) có một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi, chạy xe máy hiệu Dream, màu xanh đen, không rõ biển số, phía sau xe có chở các khay đựng trứng.

Người này đã giả vờ làm các khay trứng sắp bị đổ rồi nhờ các em học sinh đến giữ xe cho người này cột lại khay trứng. Lợi dụng điều này đối tượng đã có hành vi sàm sỡ, sờ mó vào các vị trí nhạy cảm trên cơ thể các em học sinh (chủ yếu là nữ). Công an TP. Bà Rịa đang tiếp tục điều tra xác minh, truy tìm kẻ có đặc điểm nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới vụ nữ sinh lớp 12 xinh đẹp mất tích bí ẩn

Anh  Nguyễn Viết Ngọc (cậu ruột của Linh) cho biết, đến thời điểm hiện tại gia đình anh vẫn chưa có thông tin gì về Hà Phương Linh (17 tuổi), học sinh lớp 12, trường THPT Bình Minh, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Theo gia đình,  Linh mất tích cách đây 3 tuần sau buổi học giáo lý ở một nhà thờ gần nhà.

HOT trong ngày: Chủ tịch Chung về Mỹ Đức, chờ đối thoại với dân Đồng Tâm - 4

Nữ sinh Hà Phương Linh mất tích bí ẩn

Anh Ngọc cho hay, sau khi Linh mất tích khoảng 2 ngày (khoảng ngày 29/3) có một số điện thoại lạ nhắn tin về cho gia đình tôi thông báo rằng : “Cháu Linh đây. Cháu đi có tý việc, mai hoặc ngày kia cháu về”.

Qua tìm hiểu, gia đình anh Ngọc được biết, số máy nhắn tin tới gia đình của anh thông báo về Linh là của một người tên C. ở xã Kim Đông, huyện Kim Sơn. C. là bạn học cùng cấp 2 với Linh nhưng đã bỏ học giữa chừng. Trước đây, C. từng có thời gian làm ăn ở bên Trung Quốc và có nhận một người đàn ông ở bên đó làm bố nuôi. Thời gian gần đây, C. có về Hà Nội kinh doanh bán quần áo.

Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh bị tạt axit mù mắt ở Sài Gòn

Ngày 20/4, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM đã tổ chức xét xử sơ phẩm 3 bị cáo tạt axit vào nữ sinh ở Sài Gòn gây chấn động dư luận. Bị hại trong vụ việc là nữ sinh viên khoa Điều dưỡng trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật miền Nam, Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk).

Cả 3 bị cáo gồm: Lương Thúy Kiều Quyên (22 tuổi), Nguyễn Đình Thanh Tâm (21 tuổi) và Phạm Hoàng Long (20 tuổi) bị TAND quận Gò Vấp đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích.

HOT trong ngày: Chủ tịch Chung về Mỹ Đức, chờ đối thoại với dân Đồng Tâm - 5

3 bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng hơn 1 năm trước, Quyên sống trọ với bị hại Hương nhưng xảy ra mâu thuẫn nên Quyên chuyển ra ngoài sống và “méc” vụ việc cho bạn trai là Tâm nghe để trả thù Hương. Cả hai bàn bạc mua axit tạt vào người Hương và thuê Long với giá 1 triệu đồng để thực hiện.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Long khai không biết chất Tâm đưa để tạt vào người Hương là axit mà chỉ nghĩ đó là nước sơn xe vì Tâm và Quyên nói chỉ tạt hù dọa để cho Hương bị ngứa.

Bộ Ngoại giao VN nêu quan điểm về vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ quan điểm về sự việc xảy ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN