Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ

Sự kiện: Phú Thọ

Với quan niệm giành được phết sẽ mang lại may mắn cho gia đình và thôn xóm, hàng nghìn thanh niên xã Hiền Quang (Tam Nông, Phú Thọ) đã lao vào tranh cướp, giẫm đạp, thậm chí đổ máu để cầu mong may mắn.

Cướp phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ. Quả phết và quả chúi là 2 quả hình tròn được làm từ gỗ hoặc tre, phết to hơn chúi. Theo quan niệm, ai cướp được phết thì năm đó không chỉ riêng họ mà cả làng, gia đình, thôn xóm đều gặp may mắn.

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 1

Chiều nay (20/2), hàng vạn người dân khắp nơi đổ về đền Quan, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ tham gia cướp phết đầu năm. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc.

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 2

Sau các phần rước kiệu, tế lễ, kéo quân là phần đánh phết. Hàng nghìn thanh niên, lập thành từng nhóm xô đẩy, lao vào lấy quả phết khiến bụi bay mù mịt.

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 3

Theo các cao niên trong làng, nếu ai đó bị quả chúi, quả phết rơi vào đầu hay chạm tay vào được thì người ấy sẽ may mắn cả năm. Vì thế, hàng nghìn người đã nhảy vào tranh cướp, thậm chí đổ máu để cầu mong may mắn. 

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 4

Chính vì vậy mà mỗi khi vị chủ tế mang quả phết, quả chúi ra và chôn xuống bãi cát ven sông là có hàng nghìn người xô vào tranh cướp. Khi có người cướp được chạy ra khỏi bãi mà không ai đuổi, quả phết tiếp theo lại được ném ra.

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 5

Nhiều nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn đã không ngần ngại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau ngay tại lễ hội.

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 6

Với mong muốn lấy được phết cầu may, một số thanh niên cởi trần lao vào đám đông. Nhiều thanh niên "mở đường" bằng cách dẫm lễn người, đầu, vai của người khác để cướp phết.

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 7

Hàng nghìn thanh niên trai tráng, trong đó có nhiều người xăm trổ tranh cướp phết kinh hoàng để cầu may mắn.

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 8

Nhiều thanh niên bất chấp đổ máu để chạm được vào quả phết hồng, mong sự may mắn cho bản thân.

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 9

Mỗi lần một người trong nhóm cầm được quả phết hồng, lập tức toàn nhóm sẽ lập thành một hàng rào bảo vệ, tuy nhiên một số đội không bảo vệ được đành chấp nhận thua cuộc.

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 10

Cướp phết ở giữa bãi sông

Đổ máu trong hội cướp phết cầu may ở Phú Thọ - 11

Cuộc chơi kết thúc khi 3 quả phết và 3 quả chúi đã có chủ. Những thanh niên quanh vùng Hiền Quan này lại hẹn mùa phết sau để có dịp chơi tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Phú Thọ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN