Bàng hoàng phát hiện bé gái 10 tuổi bị cứa cổ tử vong

Nghe tiếng khóc, hàng xóm chạy qua thì thấy bé gái 10 tuổi ôm cổ đang chảy rất nhiều máu.

Bàng hoàng phát hiện bé gái 10 tuổi bị cứa cổ tử vong - 1

Nhiều vết máu trong nhà cháu Nguyễn.

Sáng 23/9, lãnh đạo xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Tân Sơn và lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu Nguyễn (SN 2008, người địa phương) tử vong bất thường.

Thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã Văn Luông, khoảng 8h30 ngày 23/9, hàng xóm nghe thấy tiếng khóc ở nhà ông Lý (bố cháu Nguyễn) liền chạy sang thì thấy cháu Nguyễn đang đứng ở cổng, tay ôm cổ đang chảy máu rất nhiều. 

"Cổ cháu bé có vết cắt sâu nên cháu không kêu cứu được. Lúc hàng xóm phát hiện thì ông Lý từ trong nhà chạy ra. Sau đó, mọi người đưa cháu Nguyễn đi cấp cứu ở bệnh viện huyện.

Do vết cắt trên cổ làm đứt động mạch chủ, mất nhiều máu nên không cứu được cháu Nguyễn", lãnh đạo xã Văn Luông nói.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tân Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cháu Nguyễn tử vong. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ ông Lý để làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra nhà ông Lý cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều máu trên giường và 1 con dao cắt giấy dính máu.

Theo lãnh đạo xã Văn Luông, vợ chồng ông Lý có 3 con nhưng đã ly hôn đã vài năm nay.

"Gia đình ông Lý thuộc diện hộ nghèo nên sau khi vợ chồng bỏ nhau, đứa con đầu và con út được gửi vào làng trẻ SOS, còn cháu Nguyễn hiếu học nên được các chú, các bác chăm sóc. Ông Lý không có nghề nghiệp, có lúc đi làm phụ hồ nhưng hay uống rượu", lãnh đạo xã Văn Luông thông tin.

Chồng dùng dao cứa cổ vợ cùng 2 cháu nhỏ

Mâu thuẫn gia đình, thấy vợ đang ăn cơm cùng 2 cháu nhỏ là con của chị vợ, Tú lôi vợ vào nhà tắm rồi dùng dao cứa cổ...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN