Đi vệ sinh, nam thanh niên bị tàu hỏa kéo lê 30m

Trong lúc băng qua đường sắt đi vệ sinh, do thiếu quan sát, nam thanh niên ở Hà Nam đã bị tàu hỏa lao tới tông trực diện rồi kéo lê 30 m, tử vong tại chỗ.

Đi vệ sinh, nam thanh niên bị tàu hỏa kéo lê 30m - 1

Lực lượng chức năng và gia đình làm các thủ tục đưa nạn nhân về nhà mai táng

Một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 22-6, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực chợ Bầu, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh H. (SN 1996, quê ở xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Thông tin ban đầu cho biết vào thời gian trên, khi anh H. đang ngồi uống nước tại một quán nước gần đường tàu hỏa và đứng dậy đi ra phía sau đường ray để đi vệ sinh. Do không quan sát nên khi đi lên thì đúng lúc đoàn tàu chở hàng chạy hướng Phủ Lý - Hà Nội lao tới tông trực diện và kéo lên gần 30 m, khiến nam thanh niên này chết ngay tại chỗ.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT và ngành đường sắt tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiến giao thông, đồng thời tiến hành xử lý vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN