Đề nghị TQ trao đổi thông tin về 3 nhà máy điện hạt nhân

Sự kiện: Thời sự

Người phát ngôn, Bộ Ngoại giao cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc xây dựng 3 nhà máy điện hạt nhân ở gần biên giới.

Đề nghị TQ trao đổi thông tin về 3 nhà máy điện hạt nhân - 1

Kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc. Nhà máy đang hoạt động (màu xanh lá cây), đang xây dựng (xanh lam) và trong kế hoạch (đỏ). Nguồn: world-nuclear.org

Thời gian gần đây, thông tin về việc Trung Quốc xây dựng 3 nhà máy điện hạt nhân nằm sát biên giới Việt Nam khiến nhiều người lo ngại. Các chuyên gia hạt nhân của Việt Nam cho rằng các sự cố từ hạt nhân đều rất nguy hiểm. Bởi khi gặp sự cố,phóng xạ sẽ phát tán trong vùng rộng lớn.

Chiều 13.10, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là các nước xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần đảm bảo tuân thủ Công ước an toàn hạt nhân và các quy định liên quan của cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và môi trường của các nước láng giềng.

"Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc sớm cùng Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về ba dự án điện hạt nhân ở gần biên giới", ông Bình nói.

Theo thông tin từ Bộ khoa học và Công nghệ cho biết, Trung Quốc vừa mới đưa vào vận hành thương mại 7/18 tổ máy của ba nhà máy điện hạt nhân gồm Phòng Thành (Quảng Tây) công suất 1000 MW, Trường Giang (Quảng Đông) 600 MW và Sương Giang (đảo Hải Nam) 650 MW.

Các nhà máy điện hạt nhân này đều nằm gần biên giới phía bắc Việt Nam, gần nhất là Phòng Thành cách Móng Cái(Quảng Ninh) 50 km; nhà máy Sương Giang cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100 km và nhà máy Trường Giang cách biên giới Việt Nam hơn 200 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN