Đào giếng phát hiện quả bom khủng

Quả bom nằm sâu dưới lòng đất lộ ra khi anh Hải tiến hành đào giếng để lấy nước tưới tiêu.

Đào giếng phát hiện quả bom khủng - 1

Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị tiến hành đưa quả bom khủng lên khỏi mặt đất.

Ngày 2/3, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam) đã tiến hành tháo dỡ thành công quả bom nặng gần 250 kg tại thôn Đại Thủy, xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa).Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, đây là loại bom MK82 do quân đội Mỹ ném xuống vào năm 1968.Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, đây là loại bom MK82 do quân đội Mỹ ném xuống vào năm 1968.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, trong lúc đào giếng lấy nước tưới tiêu, anh Nguyễn Tấn Hải (SN 1982) ở thôn Đại Thủy đã phát hiện quả bom lớn chưa phát nổ.

Ngay sau khi phát hiện, anh Hải đã nhanh chóng báo cho lực chức năng và nửa tiếng sau Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để tiến hành xử lí.

Sau gần 2 giờ đồng hồ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, quả bom nặng gần 250 kg, dài 1,5 m, đường kính rộng gần 80 cm, nằm sâu 3 m dưới lòng đất đã được đưa lên an toàn.Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị tiến hành đưa quả bom khủng lên khỏi mặt đất.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, đây là loại bom MK82 do quân đội Mỹ ném xuống vào năm 1968, nhằm ngăn chặn sự tiến công và nổi dậy của quân và dân ta trong chiến dịch giải phóng Khe Sanh- Hướng Hóa.

Hiện, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tháo dỡ quả bom thành công và đang đưa đến vị trí tập kết để chờ hủy nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Chung (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN