Cô gái trẻ lao sông Sài Gòn tự vẫn

Điều khiển xe máy lên đến giữa cầu Bình Triệu cô gái bỗng dừng xe bỏ ví, dép lại trên cầu rồi lao mình xuống dòng nước chảy xiết.

 Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 22/6 tại cầu Bình Triệu 1 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào  khoảng 11h40 nhiều người đi xe máy lưu thông trên cầu Bình Triệu 1 hướng từ quận Bình Thạnh đi Thủ Đức thì hoảng hốt khi thấy cô gái chạy xe tay ga hiệu Attila màu đen dừng xe giữa cầu. Mọi người chưa biết chuyện gì thì thấy cô gái với dáng vẻ thất thần bỏ dép lại rồi lao mình xuống sông Sài Gòn.

Nhiều người phát hiện nhưng sự việc diễn ra quá nhanh nên không can ngăn được cô gái.

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt ghi nhận sự việc. Trong cốp xe nạn nhân có giấy tờ tùy thân mang tên Mai Thị Kiều Oanh (26 tuổi, quê Thanh Hóa).

Hàng chục người nhái cùng ca nô thuộc lực lượng Cứu nạn Cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM tìm kiếm nạn nhân, nhưng do nước sông dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến hơn 16h cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN