Cháy cây xăng, bé 4 tuổi thiệt mạng

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xăng dầu, lan vào kho chứa hàng của cây xăng, làm một bé trai 4 tuổi đang nằm ngủ thiệt mạng.

Hồi 15h45 chiều nay (21/5), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng xăng dầu số 4/43 trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM làm náo loạn cả đoạn đường, hàng trăm người tháo chạy tán loạn.

Nhân viên cửa hàng xăng đã dùng bình chữa cháy loại lớn cố gắng khống chế vụ hỏa hoạn nhưng bất thành do lửa bao trùm toàn bộ cây xăng và lan rất nhanh vào khu vực nhà kho nằm ngay cạnh.

Lúc này, trong khu nhà kho của cây xăng có nhiều người. Trong lúc bỏ chạy, không ai kịp cứu bé trai 4 tuổi, con của chị Lương Thị Lưu (29 tuổi, quê ở Bắc Giang) bán nước gần cây xăng, đang ngủ nhờ trong kho xăng. Cháu bé đáng thương bị lửa thiêu cháy tại chỗ. Bản thân chị Lưu cũng chỉ kịp ôm con trai thứ hai mới 2 tuổi bỏ chạy.

Cháy cây xăng, bé 4 tuổi thiệt mạng - 1

Do tài xế chiếc xe bồn tiếp xăng cẩu thả làm xăng chảy tràn ra ngoài, gây hỏa hoạn (Ảnh: Trúc Phương)

Lực lượng PCCC quận Gò Vấp lập tức điều 5 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế sau đó ít phút. Rất may các van tại trụ xăng và hầm chứa xăng đã được nhân viên cây xăng khóa kịp thời, không phát nổ.

Theo lời khai ban đầu của các nhân viên tại đây, hỏa hoạn xuất phát từ chiếc xe bồn mang biển số 51E-000.41 thuộc Tổng công ty lương thực miền Nam. Chiếc xe này đang dừng để bơm xăng từ bồn xe xuống hầm chứa xăng.

Do tài xế xe bồn là Trần Văn Thiệt (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) lúc đang bơm chuyển xăng từ bồn xe vào cửa hàng, đã để cho xăng trào ra ngoài chảy dài theo mép đường Nguyễn Oanh (hướng về cầu An Lộc). Bất ngờ ngọn lửa bùng cháy lan dài tạo thành một bức tường lửa dài hơn 50m.

Hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Đến 17h cùng ngày, công an vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tuyến đường Nguyễn Oanh bị kẹt xe trầm trọng.

Cháy cây xăng, bé 4 tuổi thiệt mạng - 2

Chiếc xe tay ga của anh Tới bị cháy lây (Ảnh: Trúc Phương)

Tại hiện trường, anh Phạm Văn Tới (25 tuổi) cho biết, anh điều khiển xe tay ga hiệu Air Blade biển số 55Y2-7508 chở anh trai đang dừng trú mưa phía sau kho xăng của cửa hàng xăng trên thì thấy lửa cháy nên hoảng hốt chui vào nhà dân ẩn nấp. Đám cháy gây nhiều tiếng nổ lớn và làm cháy chiếc xe của anh Tới rồi lan theo dòng xăng cháy vào khu vực nhà kho.

Cháy cây xăng, bé 4 tuổi thiệt mạng - 3

Nhà kho cây xăng bị cháy lan (Ảnh: Trúc Phương)

Cháy cây xăng, bé 4 tuổi thiệt mạng - 4

Nơi cháu trai 4 tuổi, con chị Lương Thị Lưu chết thảm (Ảnh: Trúc Phương)

Cháy cây xăng, bé 4 tuổi thiệt mạng - 5

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Trúc Phương)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN