Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng

Người dân, du khách tìm đến chợ Viềng lúc nửa đêm với mong muốn mua được những món “hàng độc”, cầu tài, lộc cho gia đình trong năm mới.

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 1

Hàng ngàn du khách đến với phiên chợ cầu may

Lễ hội chợ Viềng chính thức họp vào đêm 22/2 (tức đêm mồng 7 tháng Giêng âm lịch) tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều, hàng ngàn phương tiện đã đổ về chợ Viềng khiến giao thông quanh khu vực ùn tắc, kẹt cứng.

19h tối 22/2 là thời điểm người dân, du khách đổ về chợ Viềng đông nhất. Lúc này, trên đường Trần Huy Liệu (Quốc lộ 38B) chật cứng phương tiện, tiếng còi xe inh ỏi.

Đến 20h, mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt, tuy nhiên lượng người đổ về chợ Viềng “mua may” vẫn đông nghẹt. Tuyến đường Quốc lộ 38B ùn tắc kéo dài khoảng hơn 2km, lực lượng chức năng phải căng mình phân luồng đảm bảo an ninh.

Bên trong khu chợ Viềng, du khách thập phương tìm mua các sản phẩm nông nghiệp từ cái cày, cái cuốc cho đến giống cây, giống con, đồ cổ… Đặc biệt, nhiều người dân tìm mua những loại cây sung, sanh, lộc vừng, chanh, hoa lấy lộc đầu năm.

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 2

Bên trong chợ Viềng đông nghẹt người dân, du khách tìm đến mua nông cụ, cây cảnh lấy may đầu năm

Nhiều người xếp thành hàng nối đuôi nhau di chuyển quanh các gian hàng, ai cũng mong muốn mình chọn mua được những cây cảnh có hoa, lộc đầu năm để mong mắn cho gia đình trong năm mới.

Cầm trên tay cây hoa Cát Tường, chị Nguyễn Hoa, 37 tuổi, du khách quê ở huyện Bình Lục, Hà Nam cho biết, chị nghe thông tin phiên chợ cầu may đem lại may mắn nên chị đã cùng chồng lên phiên chợ ngay từ chiều ngày 22/2.

“Ngoài việc mua cây hoa Cát Tường với giá 100.000 đồng, gia đình chúng tôi còn đi lễ ở phủ Thiên Hương cầu tài lộc cho gia đình. Năm nay, thời tiết dù mưa, nhưng ai cũng thấy phấn khởi và vui vẻ”, chị Hoa nói.

Ông Phạm Văn Nam, 50 tuổi, chủ gian hàng bán cây cảnh cho biết, chỉ trong một buổi chiều và chập tối 22/2, ông đã bán cho khách thập phương gần 200 cây cảnh chủ yếu là cây chanh, sung và sanh.

Theo quan niệm dân gian, khi đến với chợ Viềng, du khách mua bất cứ vật dụng gì cũng đều mang đến cho gia đình may mắn. Trong hàng ngàn vật dụng được bày bán ở chợ, có 5 mặt hàng được du khách “săn đón” nhiều nhất là cây cảnh, dụng cụ lao động, đồ cũ, tiền cổ và thịt bò. Tuy nhiên, giá các mặt hàng cũng tăng cao so với ngày thường, một kg thịt bò được bán với giá 300.000 đồng; cây cảnh từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng tùy từng loại.

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 3

Nhiều người dân chọn mua cây cảnh gồm cây canh, sung, hoa

Các gian hàng bán công cụ lao động cũng khá hút khách, người dân làm nghề nông đều quan niệm rằng mua những dụng lao động cái cào, liềm, cuốc để mong có một năm mới tốt tươi, mùa vụ bội thu.

Bà Nguyễn Thị Thanh 48 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nói: “5 năm nay, năm nào gia đình tôi cũng đi chợ Viềng cầu may cho gia đình. Nhà trồng 6 sào ruộng nên đến phiên chợ cầu may tôi cũng mua cho gia đình một đôi liềm gặt, những mong vụ mùa tới cây sẽ tốt tươi, vụ lúa bội thu”.

Đến 00h sáng 23/2, giao thông trên tuyến đường Trần Huy Liệu, Quốc lộ 38B đã giảm ùn tắc, người dân, du khách đã có thể di chuyển được. Thời điểm này, ai cũng cầm trên tay một vật dụng hay cây cảnh ra về sau một đêm đi “mua may” ở phiên chợ Viềng.

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 4

Du khách mua được cây lộc vừng tại phiên chợ “cầu may”

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 5

Một số du khách chọn mua dụng cụ lao động

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 6

Gian hàng bày bán đồ cổ thu hút đông du khách xem và mua

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 7

Gian hàng bày bán các đồ dùng trong gia đình

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 8

Thịt bò là món đồ người dân tìm mua nhiều ở phiên chợ Viềng

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 9

Một số người chọn mua cả nông cụ về lấy may trong năm mới

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 10

Chợ Viềng bày bán rất nhiều vật dụng, cây cảnh, ngoài ra còn có gian hàng bán sừng trâu, bò.

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 11

Phần lớn các gian hàng trong chợ Viềng đều là cây cảnh

Biển người “đội mưa” xuyên đêm, “mua may” ở chợ Viềng - 12

 Biển người đổ về chợ Viềng khiến giao thông trên Quốc lộ 38B luôn xảy ra ùn tắc

Chợ Viềng tắc nghẽn, xe biển xanh mắc kẹt trong đêm

Hàng vạn người đổ về chợ Viềng, Nam Định khiến đường vào kẹt cứng cả chục km trong nhiều giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Chợ Viềng Nam Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN