Trung Quốc chạy thử “siêu xe chống tắc đường”

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Chiếc xe bus cỡ khủng chở được 1.200 người, di chuyển với tốc độ 60km/giờ và đảm bảo không bị tắc đường dù trong giờ cao điểm.

Trung Quốc chạy thử “siêu xe chống tắc đường” - 1

Sau nhiều năm chờ đợi, ý tưởng kì lạ đã trở thành hiện thực.“Siêu xe chống tắc đường” đã chạy thử lần đầu tiên ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc hôm 2.8.

Trung Quốc đã lên ý tưởng cho chiếc siêu xe này từ lâu nhưng mãi tới tháng 5 vừa qua, mẫu thiết kế cỡ nhỏ mới được ra mắt ở triển lãm công nghệ cao Bắc Kinh lần thứ 19.

Trung Quốc chạy thử “siêu xe chống tắc đường” - 2

Sau đó đúng một tháng, các nhà phát triển lại khiến nhiều người thích thú khi thông báo mẫu “siêu xe chống tắc đường” sẽ chạy thử vào tháng 8 này. Quá trình sản xuất được khởi động từ tháng trước nhưng rất ít người nghĩ rằng tiến trình sẽ diễn ra nhanh tới vậy.

Trung Quốc chạy thử “siêu xe chống tắc đường” - 3

Quy trình chạy thử không mô phỏng hoàn toàn điều kiện giao thông thực tế. Khi thử nghiệm xong, “siêu xe chống tắc đường” sẽ chạy êm ru ở phía trên và những phương tiện có thể ung dung đi bên dưới. Giải pháp này giúp giảm tình trạng tắc đường đang rất nan giải hiện nay ở Trung Quốc.

Các kĩ sư cho biết siêu xe này có thể chở được 1.200 hành khách và di chuyển với tốc độ cao 60km/giờ. Để hoàn thành, thời gian ước tính khoảng 1 năm.

Trung Quốc chạy thử “siêu xe chống tắc đường” - 4

Dù chưa chính thức ra mắt nhưng việc thử nghiệm mẫu xe này đã khiến nhiều người rất kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của nó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SH ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN