Indonesia: 3 ngày tắc đường liên tiếp, 12 người chết

Sự kiện: Tin tức Indonesia

Vụ tắc đường lịch sử cướp đi sinh mạng của 12 người trong tổng số 400 người chết tại tháng lễ linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo.

Indonesia: 3 ngày tắc đường liên tiếp, 12 người chết - 1

Tắc đường kinh hoàng 3 ngày liên tiếp ở thành phố Brebes, Java, Indonesia.

12 người đã thiệt mạng trong một vụ tắc đường nghiêm trọng ở Indonesia từ ngày 3-5.7. Theo nhà chức trách, tắc đường kéo dài 20km khi hàng ngàn người bị kẹt cứng giữa dòng đường. Trước đó có thông tin 18 người chết do kẹt xe, tuy nhiên 5 trường hợp chết do băng sang đường và 1 trường hợp chưa rõ lí do nên không được tính vào.

Tình trạng tắc đường xảy ra ở cao tốc tại thành phố Brebes, đảo Java, Indonesia. Nhiều người dân Indonesia gọi sự kiện này là “Brexit” từ cách chơi chữ “Brebes Exit”.

Tại Indonesia, quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới, mỗi khi kết thúc tháng lễ Ramadan, hàng triệu người lại đổ về quê để tổ chức lễ Eid. Đây được xem là buổi lễ quan trọng đánh dấu sự kết thúc tháng lễ Ramadan.

Indonesia: 3 ngày tắc đường liên tiếp, 12 người chết - 2

Dòng xe không thể di chuyển vì tắc đường.

Vụ tắc đường lịch sử diễn ra trong ba ngày liên tiếp và không có dấu hiệu hạ nhiệt khi hàng ngàn xe hơi dồn ứ trên cao tốc ở Brebes. Phát ngôn viên Bộ Giao thông Hemi Pramuraharjo cho biết “tổng cộng 12 người đã chết sau 3 ngày tắc đường liên tiếp”. Những người thiệt mạng rải rác từ ngày 3 đến 5.7.

Ông Hemi cho biết một số nạn nhân thiệt mạng do cao tuổi và có vấn đề về sức khỏe. Trong số những trường hợp thiệt mạng có em bé 1 tuổi bị chết do ngạt khói xe. Phát ngôn viên Hemi cho biết ít nhất 400 người đã thiệt mang vì tai nạn giao thông ở Indonesia trong dịp lễ Ramadan.

Tai nạn giao thông trong lễ Ramadan không phải là điều hiếm thấy ở Java, nhất là khi nơi đây có số dân lên tới 130 triệu người. Trên mạng xã hội Facebook, lái xe Indonesia cũng đăng tải những bức hình “Brexit” với cảnh tắc đường kẹt cứng nhiều giờ đồng hồ. Những bức hình chụp từ trên cao ghi lại cảnh dòng phương tiện tắc nghẽn, không thể di chuyển.

Ông Hemi cho biết những quán xá ven đường cũng là nguyên nhân khiến tắc đường thêm trầm trọng. Ông cho biết tình trạng thắt cổ chai xảy ra khi phía trước là một cây xăng và nhiều người xếp hàng đợi đổ xăng. Người phát ngôn Bộ Giao thông nói “chúng tôi không biết làm thế nào”.

Bộ Y tế Indonesia đã phản ứng ngay lập tức khi biết tin số người thiệt mạng vì tắc đường tăng cao. Thông báo đưa ra yêu cầu các tay lái chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch nghỉ ngơi trên một quãng đường di chuyển dài.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Achmad Yurrianto nói rằng sử dụng điều hòa nhiệt độ trong xe ô tô có thể dẫn tới việc tích khí CO2 gây chết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - STT ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN