Trump thông minh hơn Obama, Clinton?

Mở đầu lễ nhậm chức kéo dài hai ngày, ông Trump khoe nội các có chỉ số thông minh cao nhất trong lịch sử, nhưng liệu tỷ phú Mỹ có chỉ số IQ cao hơn người tiền nhiệm Barack Obama hay Bill Clinton?

Trump thông minh hơn Obama, Clinton? - 1

Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ ngày 20.1. Ảnh TMZ.

Theo Business Insider, Giáo sư Dean Simonton đến từ Đại học California (Mỹ) năm 2006 đã có nghiên cứu chi tiết về chỉ số IQ của các đời Tổng thống Mỹ.

Vì không phải tổng thống nào cũng biết được chính xác chỉ số IQ nên Simonton đã ước tính chỉ số này dựa trên những đặc điểm tính cách nhất định được nêu trong tiểu sử như “khôn ngoan, sáng tạo, nghệ sĩ, tò mò, phức tạp và sâu sắc”.

Mặc dù không có bằng chứng xác minh, nhưng một số tờ báo Mỹ ước tính chỉ số IQ của Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Donald Trump là 156. Nếu chính xác, ông Trump là người thông minh hơn 99,98% dân số Mỹ.

Barack Obama

Trump thông minh hơn Obama, Clinton? - 2

Barack Hussein Obama II là Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, trải qua hai nhiệm kỳ từ 2009-2016.

Ông tốt nghiệp Cử nhân quan hệ quốc tế, Đại học Columbia năm 1983 và tốt nghiệp Tiến sỹ luật, Trường luật Harvard năm 1991. Obama bước chân vào chính trường khi trúng cử Thượng viện bang Illinois năm 1996. Chỉ số IQ của ông Obama ước tính đạt 145.

Năm 200, ông Obama nhận giải Nobel Hòa bình cho những nỗ lực xuất sắc nhằm “củng cố ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc”.

Ông Obama đạt mức tín nhiệm lên tới 60% trước khi rời nhiệm sở ngày 20.1. So với các tổng thống tiền nhiệm, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Obama chỉ đứng sau cựu Tổng thống Bill Clinton (66%) vào tháng 1.2001 và cựu Tổng thống Ronald Reagan (64%) vào tháng 1.1989.

Trong 8 năm nắm quyền, ông Obama đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực y tế điển hình là chương trình Obamacare. Ông vực dậy nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn khủng hoảng và đạt được thỏa thuận mang tính đột phá trong lĩnh vực môi trường.

George W Bush

Trump thông minh hơn Obama, Clinton? - 3

George W Bush là Tổng thống thứ 43 trong lịch sử Mỹ, nắm quyền từ năm 2001-2009. Theo Giáo sư Simonton, chỉ số IQ của ông Bush đạt 138,5.

Năm 1964, ông vào Đại học Yale và nhận bằng Cử nhân Lịch sử bốn năm sau đó. Tuy nhiên quãng thời gian này không được coi là một mốc son đáng nhớ trên con đường học hành của Tổng thống Bush.

Bản thân George Bush cũng thừa nhận mình là một sinh viên trung bình và quan tâm tới đời thực nhiều hơn sách vở.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bush gia nhập một đơn vị không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Texas từ năm 1968-1973.

Năm 1973, ông trở về và tiếp tục theo học tại Trường Đại học Kinh doanh thuộc Đại học Havard.

Thành tựu lớn nhất của  George W Bush là giúp nền chính trị, an ninh Mỹ sau sự kiện khủng bố kinh hoàng ngày 11.9.2001. Ông cũng có những đóng góp đáng kể trong việc củng cố nền kinh tế Mỹ trong thời kỳ đầu đương nhiệm.

John F. Kennedy

Trump thông minh hơn Obama, Clinton? - 4

John Fitzgerald Kennedy là Tổng thống thứ 35 của Mỹ. Ông tại vị chưa đầy 3 năm trước khi bị ám sát vào năm 1963. Ông có chỉ số IQ là 158, theo ước tính của Simonton.

Kennedy tốt nghiệp Đại học Harvard năm 1940 và gia nhập Hải quân ngay sau đó. Ông bị thương nặng khi tham gia chiến đấu trong Thế chiến 2.

Kennedy được bầu làm Tổng thống vào năm 1960. Trong bài diễn văn nhậm chức, Kenedy đã nói câu nổi tiếng: "Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn. Hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước."

Bill Clinton

Trump thông minh hơn Obama, Clinton? - 5

William Jefferson "Bill" Clinton là Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ từ năm 1993-2001. Theo ước tính của Simonton, Bill Clinton có chỉ số IQ là 156.

Sau khi tốt nghiệp Georgetown, giành được học bổng Rhodes đến Đại học Oxford, và nhận được bằng luật của Đại học Yale năm 1973, Clinton được bầu làm thống đốc tiểu bang Arkansas năm 1978.

Ông giành chiến thắng trong nhiệm kỳ tổng thống năm 1992. Bill Clinton được đánh giá cao cho những nỗ lực của mình để hòa giải cuộc tranh chấp giữa Ailen và các nước cùng Balkan.

Jimmy Carter

Trump thông minh hơn Obama, Clinton? - 6

James Earl "Jimmy" Carter là tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ từ năm 1977-1981. Ông đã giành giải Nobel Hòa bình năm 2002 với những đóng góp trong việc thúc đẩy quyền con người trên thế giới. Ông có chỉ số IQ là 153 theo tính toán của Simonton.

Carter tốt nghiệp Học viện Hải quân vào năm 1946. Ông được bầu làm Thống đốc Georgia vào năm 1970. Trở thành Tổng thống Mỹ, Carter ban hành một số chính sách quan trọng trong đó có chính sách năng lượng quốc gia và cải cách hành chính.

Franklin D. Roosevelt

Trump thông minh hơn Obama, Clinton? - 7

Franklin Delano Roosevelt nhậm chức trong thời kì Đại suy Thoái. Ông là người duy nhất nắm quyền trong 4 nhiệm kì từ năm 1933-1945 và là tổng thống thứ 32 của Mỹ.

Với chỉ số IQ là 146, Roosevelt đã từng theo học Đại học Harvard và trường luật Columbia trước khi tham gia chính trị và là thành viên của Đảng Dân Chủ. Ông thắng cử vào Thượng viện New York vào năm 1910.

Roosevelt đã từng được chuẩn đoán mắc bệnh bại liệt vào năm 1921, nhưng điều đó không ngăn được ông đắc cử tổng thống năm 1932. Thành tựu lớn nhất của Roosevelt là chương trình cải cách kinh tế sâu rộng và giải quyết vấn đề thất nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN