Để cấp dưới cõng qua vũng nước, Thứ trưởng Nhật hối hận

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Thứ trưởng bộ Tái thiết Xây dựng Nhật Bản mới đây đã bị chỉ trích vì để cấp dưới cõng qua vũng nước khi đi thị sát một thị trấn bị bão tàn phá.

Để cấp dưới cõng qua vũng nước, Thứ trưởng Nhật hối hận - 1

Thứ trưởng Nhật Bản được cấp dưới cõng qua vũng nước.

Theo Japan Times, ông Shunsuke Mutai dẫn đầu đoàn quan chức chính phủ tới thăm thị trấn Iwaizumi ở miền bắc Nhật Bản hồi đầu tháng này. Chuyến thăm nhằm đánh giá thiệt hại từ bão Lionrock khiến hơn 20 người thiệt mạng cuối tháng trước.

Trong đoạn video phát trên truyền hình, ông Mutai quên không mang theo ủng cao su nên để cấp dưới cõng trên lưng và lội qua vũng nước.

Để cấp dưới cõng qua vũng nước, Thứ trưởng Nhật hối hận - 2

Thứ trưởng bộ Tái thiết Xây dựng Nhật Bản Shunsuke Mutai.

Thứ trưởng bộ Tái thiết Xây dựng Nhật Bản sau đó lên tiếng xin lỗi, nói rằng hành động của mình “không phù hợp” và “bày tỏ sự hối hận sâu sắc”. Cư dân mạng xã hội Nhật bản bày tỏ sự bất bình, chỉ trích ông Mutai không nghiêm túc trong công việc.

Cấp trên của ông Mutai, Bộ trưởng Tái thiết Xây dựng Masahiro Imamura sau đó đã lên tiếng xin lỗi người dân địa phương. Ông Imamurai nói cấp dưới vì quá vội đến hiện trường nên quên mang theo ủng cao su.

“Đây là hành động thiếu đồng cảm với nạn nhân trong thiên tai”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga nói. “Tôi đã yêu cầu ông ấy thận trọng hơn trong công việc”.

Quan chức chính phủ Nhật Bản giấu tên nói: “Ông ấy coi thường các quan chức thành phố đang làm việc suốt ngày đêm. Ông Mutai không hiểu được những nạn nhân trong thiên tai, vốn đang phải cảm nhận như thế nào”.

Đảng cầm quyền và đảng đối lập đều chỉ trích ông Mutai. Sáng ngày 12.9, ông Mutai đã bị triều tập tới ủy ban đặc biệt của Hạ viện để giải thích về hành động này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Japan Times ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN