Bắc Kinh: Mỹ không thể sống thiếu Trung Quốc

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nêu dấu hiệu Mỹ cần Trung Quốc và một cuộc chiến thương mại sẽ không có lợi cho cả hai nước.

Bắc Kinh: Mỹ không thể sống thiếu Trung Quốc - 1

Quan hệ thương mại Mỹ-Trung luôn trong tình trạng căng thẳng.

“Một cuộc chiến thương mại sẽ không có lợi cho người dân của cả hai quốc gia”, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Zhong Shan nói về mối quan hệ thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Ông Zhong Shan cũng cảnh báo về sự hiểm lầm mối quan hệ cộng sinh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Nhiều người Mỹ và phương Tây nghĩ rằng Trung Quốc không thể sống thiếu Mỹ, nhưng điều này chỉ đúng một nửa”, ông Shan nói với hãng tin Reuters. “Washington cũng không thể sống thiếu Bắc Kinh”.

Ông Shan chỉ ra rằng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc trong 10 năm qua đã nhiều hơn chiều ngược lại. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong hai tháng đầu năm đã tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, với lượng nhập khẩu tăng hơn 26%.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cũng bình luận rằng ông đang sắp xếp một cuộc gặp với tân đồng cấp Mỹ Wilbur Ross, người được cho là có tình yêu với văn hóa và nghệ thuật Trung Quốc.

Cách đây vài ngày, ông Ross nói trên kênh truyền hình Bloomberg rằng: “Mỹ đã tham gia cuộc chiến thương mại với Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ. Đó là lý do tại sao ngân sách của chúng ta bị thâm hụt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN