Tết Nguyên tiêu, các mặt hàng cúng tăng giá nhẹ

Sự kiện: Kinh Doanh

Hàng ngàn người dân đổ về chùa để hành hương lễ Phật nhân dịp Tết Nguyên tiêu đã khiến các mặt hàng vật phẩm cúng bái tăng giá nhẹ.

Trưa 11-2 (tức 15 tháng Giêng âm lịch), hàng ngàn người vẫn tiếp tục đổ về chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) để lễ Phật nhân dịp Tết Nguyễn tiêu.

Tết Nguyên tiêu, các mặt hàng cúng tăng giá nhẹ - 1

Ghi nhận, con đường dẫn vào chùa tấp nập khách thập phương và Phật tử. Khu vực gửi xe của nhà chùa đã quá tải. Hàng chục điểm gửi xe xung quanh chùa với giá 5.000 đồng/chiếc.

Trước cổng chùa, dòng người tấp nập mua bán các sản phẩm như hoa sen, hoa cúc, hoa huệ, nhang đèn, chim phóng sanh và các sản phẩm lưu niệm. Được biết, giá của mỗi cành hoa sen dao động từ 15.000-40.000 đồng. Hoa cúc có giá 40.000-50.000 đồng/bó. Hoa huệ giá 100.000 đồng/bó. 

Tết Nguyên tiêu, các mặt hàng cúng tăng giá nhẹ - 2

Người dân đi lễ chùa cầu bình an. Ảnh: HT

 Chim phóng sanh được bán với giá 10.000 đồng/con. Trong khi đó, nhang đèn có giá dao động 15.000-30.000 đồng tùy điểm bán. Nhiều Phật tử và khách thập phương chọn mua dừa với giá 15.000-20.000 đồng/trái để lễ Phật.

Được biết, các mặt hàng đều tăng giá nhẹ so với ngày thường.Dù giữa trưa nắng gắt những khách thập phương và Phật tử vẫn không ngừng đổ về chùa lễ Phật để cầu bình an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Trâm (Pháp luật TPHCM)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN