Quan chức Pháp: 20 tên khủng bố tham gia tấn công Paris

Một quan chức cấp cao của Pháp cho hay, các nhà điều tra nghi ngờ, có tới 20 nghi phạm người châu Âu đã tham gia vào việc lập kế hoạch, hỗ trợ và trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris đêm 13.11 khiến cả thế giới bàng hoàng, chấn động.

Quan chức Pháp: 20 tên khủng bố tham gia tấn công Paris - 1

Cảnh sát Pháp đang săn lùng Abdeslam Salah, 26 tuổi được cho là kẻ trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố ở Paris đêm 13.11 và mô tả tên này cực kỳ nguy hiểm. 

Theo Washington Post, tương tự vụ thảm sát tòa soạn báo Charlie Hebdo hồi tháng 1 năm nay do anh em Said và Cherif Kouachi dàn dựng và trực tiếp thực hiện, những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Paris ngày 13.6 cũng nhận được sự giúp sức của các đồng phạm.

Các nhà điều tra nghi ngờ, âm mưu khủng bố liên hoàn tại Paris cướp đi mạng sống của 129 người có thể đã được lên kế hoạch thực hiện bởi ít nhất 20 đối tượng.

Quan chức Pháp: 20 tên khủng bố tham gia tấn công Paris - 2

Hộ chiếu mang tên Ahmad al-Mohammad, 25 tuổi, ở Idlib, Syria được tìm thấy gần thi thể của những kẻ đánh bom liều chết tại Paris. Cảnh sát đang xác định liệu hộ chiếu này có phải thuộc về một trong những kẻ tấn công hay không.

Trong số những kẻ trực tiếp thực hiện các vụ tấn công vào 6 địa điểm khác nhau ở Paris đêm 13.11 có 3 anh em người Pháp sống ở Bỉ. Hiện cảnh sát đang đang săn lùng Abdeslam Salah, 26 tuổi – được cho là kẻ tấn công thứ 8.

Giới chức Bỉ cho biết một người anh em của tên này, Ibrahim, 31 tuổi đã chết ngay trong vụ khủng bố ở Paris. Một người anh em khác của hắn, Mohamed, bị bắt vào ngày Bảy ở khu Molenbeek, Brussels.

Hiện đã có thông tin về 4 kẻ tấn công. Ít nhất 3 kẻ tấn công là người Pháp. Hai tên sống ở Brussels. Tên thứ ba là Ismaël Omar Mostefaï, 29 tuổi, người gốc ở Courcouronnes, Pháp và sống ở Chartres, cách Paris khoảng 100 km.

Một tên, chưa rõ quốc tịch, là người di cư gốc Syria. Tờ Blic của Serbia đã đăng tải ảnh một hộ chiếu, cho thấy người mang hộ chiếu là Ahmad al-Mohammad, 25 tuổi, ở Idlib, Syria. Mohammad từng đi qua đảo Leros của Hy Lạp vào ngày 3.10 và biên giới Presevo của Serbia vào ngày 7.10 . Chưa rõ hộ chiếu trên là thật hay thật. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Khủng bố đẫm máu ở Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN