Hà Nội sẽ thanh tra bất ngờ các phòng khám tư

Sáng 18/7, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã tiếp nhận thông tin và sẽ tiếp tục xử lý vấn đề này.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tăng cường kiểm tra các phòng khám tư trên địa bàn Hà Nội. Trong quy trình kiểm tra, Sở sẽ không thông báo trước, khi vào đến cơ sở không làm việc với chủ mà đến thẳng các khu vực khám để xem tính nghiêm túc của họ ra sao.

Hà Nội sẽ thanh tra bất ngờ các phòng khám tư - 1

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đang kiểm tra phòng khám Maria

Tuần sau, Sở sẽ mời chủ doanh nghiệp và người được giao chịu phụ trách chuyên môn kỹ thuật của các phòng khám trên địa bàn để quán triệt, nhắc nhở những việc còn tồn tại của phòng khám. Sau đó, khi kiểm tra nếu thấy vi phạm thì xử lý ngay chứ không có chuyện lần thứ nhất nhắc nhở nữa.

Được biết, hôm 17/7, khi kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa 59 Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội), Sở Y tế phát hiện một người Trung Quốc đang khám, kê đơn cho bệnh nhân, nhưng không có chứng chỉ hành nghề; thuốc không có hóa đơn nhập, bao bì có chữ nước ngoài nhưng không có nguồn gốc xuất xứ; Bác sĩ chuyên khoa ngoại vắng mặt, nhưng lại có phiếu thủ thuật đóng dấu, ký tên sẵn trên bàn; việc thu tiền dịch vụ các loại thủ thuật không rõ ràng…

Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh của người nước ngoài nói trên. Chủ phòng khám sẽ phải có mặt tại Sở Y tế ngày 25/7 để giải trình về các sai phạm.

Trở lại vụ việc một bệnh nhân tử vong tại Phòng khám Đa khoa Maria, phóng viên đặt câu hỏi: Phải chăng Sở đã bao che cho Maria vì thường xuyên kiểm tra mà vẫn có tình trạng bác sĩ không được cấp phép vẫn hành nghề?

Ông Hiền trả lời: "Có thể sau khi kiểm tra, họ lại đưa người vào khám, nên người phụ trách phòng khám phải kiên quyết trong việc sử dụng người lao động. Đặc biệt, nếu đưa người vào hành nghề không được cấp phép sẽ phải dừng hoạt động".

Theo ông, hiện phòng khám Maria bị đình chỉ đến khi có kết luận của cơ quan điều tra, tùy theo mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp.

Bà Trần Nhị Hà, Trưởng phòng Quản lý hành nghề – Sở Y tế Hà Nội cho hay, hiện Hà Nội chỉ có 4 bác sĩ người Trung Quốc được Bộ Y tế cấp phép cho hành nghề khám chữa bệnh, bao gồm: 1 bác sĩ ở phòng khám 58 Sơn Tây (quận Ba Đình), 2 bác sĩ ở phòng khám 298 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) và 1 bác sĩ ở phòng khám 108 Trần Phú (quận Hà Đông).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Nga (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN