Hàng nghìn SV đội mưa hưởng ứng Giờ Trái đất

Hàng nghìn SV đội mưa hưởng ứng Giờ Trái đất

Bất chấp trời mưa như trút nước, sáng 24/3, hàng nghìn sinh viên vẫn có mặt tại trường Đại học Hà Nội tham gia chương trình giao lưu “Hãy hành động để trái đất thêm xanh”, hưởng ứng Giờ Trái đất 2014.
Á hậu Thụy Vân đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất

Á hậu Thụy Vân đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất

“Không chúng ta thì là ai? Không bây giờ thì bao giờ?”- Á hậu Thụy Vân không giấu nổi niềm xúc động và phấn khích khi gửi thông điệp bảo vệ môi trường với vai trò Đại sứ Giờ Trái đất 2014.
HH Ngọc Hân xuống phố tham gia Giờ Trái đất

HH Ngọc Hân xuống phố tham gia Giờ Trái đất

Trong chương trình “Giờ Xanh hưởng ứng Giờ Trái đất”, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân đã cùng các bạn trẻ đi thu gom rác và giúp người dân đổi rác thải lấy túi tự hủy sinh học.
1.000 bạn trẻ “hòa ca” cùng người khiếm thính

1.000 bạn trẻ “hòa ca” cùng người khiếm thính

Hơn 100 thành viên của câu lạc bộ khiếm thính TP.HCM đã cùng “hòa ca” với các bạn trẻ tại chương trình “Giờ Xanh hưởng ứng Giờ Trái đất” tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 (TPHCM).
Chùm ảnh: 1 giờ tắt đèn trên khắp thế giới

Chùm ảnh: 1 giờ tắt đèn trên khắp thế giới

Các thành phố lớn trên thế giới đã lần lượt tắt điện trong 1 giờ vào tối hôm qua (23/3), để hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất. Sự kiện này bắt đầu tại thành phố Sydney của Australia vào năm 2007 và hiện đã thu hút được hơn 150 nước trên thế giới tham gia.
Rộn ràng trước Giờ Trái đất 2013

Rộn ràng trước Giờ Trái đất 2013

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam sẽ chính thức tắt đèn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2013 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23/3.
Giờ Trái đất có thực sự hữu ích?

Giờ Trái đất có thực sự hữu ích?

Tạp chí Slate của Mỹ đưa ra một góc nhìn khác về Giờ Trái đất khi cho rằng chiến dịch này đang dạy mọi người bài học sai, vì tắt điện như vậy "chỉ làm tăng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính CO2".

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN