Giờ Trái đất 2014: VN tiết kiệm 650 triệu đồng

Sự kiện: Giờ Trái Đất

Trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2014, sản lượng điện tiết kiệm được là 431.000kWh, tương đương khoảng 650 triệu đồng.

Từ 20h30 đến 21h30 tối thứ 7, ngày 29/3/2014, nhiều thành phố lớn trên cả nước cùng đồng thời tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2014. Sự kiện chính của chiến dịch là tắt đèn chiếu sáng được diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước Nhà hát lớn Hà Nội.

Kết thúc sự kiện, theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia - EVN, trong 60 phút tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, công suất hệ thống giảm được 431 MW, sản lượng điện tiết kiệm được là 431.000 kWh, tương đương khoảng 650 triệu đồng.

Năm 2013, một giờ tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất, điện năng tiết kiệm được là 401.000 kWh, tương ứng với 576 triệu đồng. Lượng điện tiết kiệm tương đương lượng điện sản xuất của một tổ máy ở Thủy điện Sơn La (lớn nhất Đông Nam Á).

Giờ Trái đất 2014: VN tiết kiệm 650 triệu đồng - 1

Tối qua (29/3), phố cổ Hội An tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Sáng kiến này kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 60 phút tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

Chiến dịch được thực hiện đầu tiên vào năm 2007 tại Thành phố Sydney với sự tham gia hưởng ứng của hơn 2,2 triệu người. Năm 2009, sự kiện Giờ Trái đất đã đến với Việt Nam.

Năm 2014 là năm thứ 6 Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái đất với thông điệp: “Hãy hành động để Trái đất thêm xanh”. Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì phát động chiến dịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Giờ Trái Đất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN