Quảng Ngãi: Hàng nghìn trẻ mầm non “bơ vơ”

Tại nhiều vùng nông thôn Quảng Ngãi, hàng nghìn trẻ mầm non không được đến lớp vì thiếu phòng học…

Không có trường mầm non, từ nhiều năm nay trẻ mầm non ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, phải chịu cảnh học nhờ ở các nhà văn hóa. Bà Nguyễn Thị Kim Loan- Hiệu trưởng Trường Mầm non Tịnh Giang cho hay: “Toàn xã có 5 điểm trường mầm non thì đều đặt ở nhà văn hóa, vì không có trường. Phải học nhờ ở nhà văn hóa nên điều kiện về cơ sở vật chất thiếu thốn mọi bề, nơi làm việc của ban giám hiệu nhà trường cũng như nơi sinh hoạt vui chơi, học tập của các em không đảm bảo, có nhiều hôm phải cho các em nghỉ học để nhường “trường” lại cho thôn mỗi khi có hội họp”.

Quảng Ngãi: Hàng nghìn trẻ mầm non “bơ vơ” - 1

Trường Mầm non Nghĩa Hà bị sập, 120 trẻ phải chuyển sang học tại 2 phòng thực hành chức năng của Trường Tiểu học Đông Hà (cùng xã)

Số trẻ mầm non ở xã Tịnh Giang được học ở nhà văn hóa cũng đã xem là may mắn vì năm học 2012-2013 toàn xã có 402 em từ 3-5 tuổi nhưng chỉ có 196 em được ra lớp, còn những em khác phải ở nhà. Mỗi khi đến năm học mới là phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non đứng ngồi không yên. Ông Lê Thanh Quyết (thôn Đông Hòa) bức xúc: “Tui có 2 cháu nhỏ sinh năm 2008, 2009, năm ngoái mình đi đăng ký cho các cháu đi học nhưng đều không còn suất. Thấy con người ta đến tuổi được tung tăng cắp sách đến trường mà xót ruột”.

Nhiều phụ huynh ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, lại phải chở con em mình đi học nhờ trường mầm non ở các xã lân cận vì các điểm trường mầm non trong xã quá tải. Bà Lê Thị Huyền Trâm – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa An cho biết: “Toàn xã có 1.060 trẻ từ 3-5 tuổi. Năm học 2012-2013, chỉ có 555 em được học ở xã, trong đó ưu tiên cho trẻ 5 tuổi. Còn với hầu hết số HS 3-4 tuổi, phụ huynh chạy vạy đi đăng ký học ở các xã khác, hoặc phải chờ đến 5 tuổi mới hy vọng được đi học.

Bà Phạm Thị Thu Phương - Phó phòng GD-ĐT huyện Tư Nghĩa cung cấp: “Trong năm học 2012- 2013, toàn huyện có 6.692 trẻ từ 3-5 tuổi, nhưng chỉ giải quyết cho 5.140 em được ra lớp, số còn lại phụ huynh phải “tự bơi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Viên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN