Huế: Nước dâng cao, 2 học sinh trượt chân chết đuối

Chiều 3/12, ông Trần Văn Hoa, Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm, mà nạn nhân là hai học sinh tiểu học.

Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 3/12, em Nguyễn Văn Lanh (SN 2006, học lớp 3) và em Nguyễn Thị Trà My (SN 2007, học lớp 2, đều ngụ tại thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn) rủ nhau đi học bằng xe đạp.

Huế: Nước dâng cao, 2 học sinh trượt chân chết đuối - 1

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu 0,5-1m, mực nước đang ở mức xấp xỉ báo động 3

Lúc này, ở địa phương trời đang mưa. Cả hai em khi đi qua khu vực đồng ruộng của thôn Thuận Hóa đã bị trượt chân rơi xuống. Do lũ về, nước ở cánh đồng dâng cao nên nên hai em bị trôi ra xa mặt đường khoảng 10m.

Sau đó, người dân đi ngang qua phát hiện vụ tai nạn và huy động lực lượng ứng cứu nhưng cả hai học sinh đã tử vong do đuối nước.

Hiện, cả hai gia đình đang chuẩn bị mai táng cho các em. UBND xã Lộc Bổn cũng đã cử đoàn cán bộ đến viếng và chia sẻ nỗi đau với hai gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN