Tin tặc Nga đọc được gì trong hộp thư của Tổng thống Mỹ?

Tin tặc Nga đã đọc được nhiều thư quan trọng của Tổng thống Barack Obama: Các dữ liệu liên quan đến việc điều chuyển nhân sự, lĩnh vực lập pháp, lịch làm việc của tổng thống và một số trao đối về chính trị.

Báo New York Times ngày 25/04/2015, tiết lộ các tin tặc Nga đã xâm nhập được vào một số mạng tin học quan trọng của Phủ Tống thống Mỹ, và có thể đã đọc được nhiều thư từ quan trọng của Tổng thống Barack Obama, nhưng không thuộc loại thông tin được bảo mật.

Tin tặc Nga đọc được gì trong hộp thư của Tổng thống Mỹ? - 1

Một số trao đổi của ông Obama đã bị chiếm đoạt, tuy nhiên, bản thân tài khoản thư điện tử của Tổng thống Mỹ thì không bị hacker.

New York Times thuật lại, theo một số giới chức Nhà Trắng, một số trao đổi của ông Obama đã bị chiếm đoạt, tuy nhiên, bản thân tài khoản thư điện tử của Tổng thống Mỹ thì không bị hacker.

Cho dù không mạng tin học nào của Phủ Tổng thống bị hư hại, các giới chức cũng thừa nhận rằng các mạng bị xâm nhập có chứa nhiều dữ liệu rất nhạy cảm, như thư từ với giới ngoại giao, các dữ liệu liên quan đến việc điều chuyển nhân sự, lĩnh vực lập pháp, lịch làm việc của tổng thống và một số trao đối về chính trị.

Bài viết trên tờ báo có đoạn: “Các tin tặc, vốn cũng xâm nhập sâu vào hệ thống thông tin mật của Bộ Ngoại giao Mỹ, dường như không xâm nhập được các máy chủ được bảo vệ cẩn mật để kiểm soát các thư điện tử đến và đi trong hộp thư trên điện thoại di động BlackBerry của ông Obama mà bản thân ông hay một trợ lý của ông lúc nào cũng mang theo.

Tuy nhiên, họ đã tiếp cận được các email của những người làm việc bên trong Nhà Trắng và có lẽ cả của một số người bên ngoài mà ông Obama thường xuyên liên lạc. Từ những tài khoản này, họ đã tiếp cận được những email mà Tổng thống Mỹ đã gửi và nhận.”

Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin nói trên. Trước đó, trong tháng 4/2015, Phủ Tổng thống Mỹ đã thừa nhận có một cuộc tấn công như vậy, và khẳng định không có bất cứ thông tin mật nào bị đánh cắp.

Theo New York Times, trên thực tế vụ tấn công có thể là "nghiêm trọng hơn và đáng ngại hơn là những gì được công khai chấp nhận". Vẫn theo tờ báo, các giới chức Nhà Trắng không nói rõ số lượng thư điện tử của Tổng thống có thể đã bị xem trộm, cũng như mức độ quan trọng của chúng.

Hôm 22/04, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết mạng tin học của Lầu Năm Góc cũng bị tin tặc Nga tấn công gần đây, nhưng chỉ trong vòng 24 giờ, "vấn đề đã được xác định và một nhóm chuyên gia hàng đầu đã đẩy lùi đối phương". Theo một tài liệu mà Reuters có được, "chiến lược tin học" mới của Bộ Quốc phòng Mỹ coi Nga và Trung Quốc là các đối thủ có những phương tiện và chiến lược hết sức tân tiến, trong khi đó Iran và Bắc Triều Tiên – sở hữu các phương tiện "ít phát triển hơn", nhưng lại thường công khai chống lại các lợi ích của Hoa Kỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đời sống & Pháp luật
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN