Ấn Độ: Nữ sinh thiệt mạng khi chụp ảnh tự sướng từ độ cao hơn 90m

Nữ sinh này đã bị ngã từ đỉnh ngọn hải đăng cao 91m xuống nước và thiệt mạng.

Theo Mirror, Pranita Mehta (21 tuổi) - một sinh viên ngành Luật đã gặp tai nạn hi hữu vào ngày 29.5 vừa qua vì chụp ảnh tự sướng. Trang tin này cho biết, sự việc xảy ra trong kỳ nghỉ mát của cô cùng nhóm bạn tại bãi biển Gokarna (Ấn Độ), khi Mehta trèo lên ngọn hải đăng cao 91m để chụp hình.

Ấn Độ: Nữ sinh thiệt mạng khi chụp ảnh tự sướng từ độ cao hơn 90m - 1

Nạn nhân Pranita Mehta.

Trong lúc đang chụp ảnh tự sướng từ trên cao, Mehta không may bị trượt chân và ngã xuống nước từ độ cao nói trên. Ngay lập tức, bạn của cô báo cho ngư dân địa phương tới giúp nhưng Mehta đã tử vong khi được đưa lên bờ.

Ấn Độ: Nữ sinh thiệt mạng khi chụp ảnh tự sướng từ độ cao hơn 90m - 2

Ngọn hải đăng nơi cô gái leo lên để chụp ảnh.

Mehta không phải là trường hợp đầu tiên thiệt mạng vì thói quen chụp ảnh tự sướng tại Ấn Độ. Đất nước này đã ghi nhận 27 trường hợp tử vong liên quan đến chụp hình tự sướng - nhiều nhất thế giới. Trước thực trạng này, cảnh sát thành phố Mumbai đã phải phát cảnh báo về 16 khu vực không nên chụp hình tự sướng.

Ngoài những cái chết do té xuống nước, Ấn Độ còn ghi nhận các trường hợp nạn nhân thiệt mạng khi chụp ảnh tự sướng gần đường ray xe lửa. Chẳng hạn, vào tháng 1 năm nay, một học sinh Ấn Độ (16 tuổi) bị tàu lửa cán chết tại thị trấn Vandalur (phía nam TP.Chennai) vì cố chụp ảnh tự sướng trên đường ray khi đoàn tàu đang chạy rất gần.

Các bác sĩ cảnh báo, việc nghiện chụp ảnh tự sướng có thể dẫn đến hội chứng rối loạn tâm lý. Trong khi đó, các chuyên gia giải thích nhu cầu chụp ảnh “tự sướng” đến từ việc giới trẻ muốn thể hiện giá trị bản thân qua việc đăng tải các bức ảnh độc và lạ nhằm thu hút Like trên các mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN