Bịt mặt dùng máy xúc “đánh sập” nhà dân

Đến 20h ngày 7/4, cơ quan công an điều tra vẫn phong tỏa hiện trường căn nhà số 201 Hoàng Hoa Thám (phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để tiến hành điều tra căn nhà này bị một nhóm thanh niên bịt mặt dùng máy xúc “đánh sập”.

Khoảng 16h30 ngày 7/4, người dân gần khu vực này thấy một nhóm thanh niên 4 người đeo kính và bịt khẩu trang kín mặt đi lảng vảng gần căn nhà xảy ra vụ việc.

Sau một lúc quan sát, nhóm người này leo lên máy xúc nằm cạnh số nhà 201 Hoàng Hoa Thám rồi điều khiển tay cẩu quật vào căn nhà này. Lực đập mạnh khiến căn nhà đổ sập.

Nhóm thanh niên sau khi “đánh sập” căn nhà nhanh chóng bỏ đi nơi khác.

Bịt mặt dùng máy xúc “đánh sập” nhà dân - 1

Căn nhà 201 Hoàng Hoa Thám bị “đánh sập”

Vẫn chưa hết kinh hoàng, anh Nguyễn Ngọc Thiện (21 tuổi, con trai của chủ nhà) kể lại: “Lúc đó, tôi đang ở trong nhà thì nghe âm thanh ầm, căn nhà rung lắc dữ dội, nhiều mảng tường đổ xuống nên vội chạy ra ngoài nên may mắn thoát nạn”.

Tại hiện trường, căn nhà có diện tích hơn 50m2 bị đổ sập, nhiều đồ đạc, tài sản bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Nhận được thông tin, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành phong tỏa và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN