Rủ nhau trấn lột đôi tình nhân rồi xin... 'quan hệ'

Sau khi nhậu say, cả nhóm ra bờ biển hóng mát thì thấy đôi tình nhân đang ngồi tâm sự. Thấy "ghét", chúng liền xông lại khống chế và xin đểu, hậu quả phải ra tòa lãnh án tù.

Ngày 13/8, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 8 năm tù với bị cáo Dương Đăng Thành (19 tuổi) 8 năm tù, Nguyễn Phan Quốc Thành (19 tuổi, cả 2 cùng ngụ TP.Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Cùng tội danh, Phạm Bình Nguyên (20 tuổi, quê Lâm Đồng) bị tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù, Trần Tấn Phúc (23 tuổi, ngụ huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) lãnh 7 năm tù và Trần Thanh Nhật (16 tuổi, trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) lãnh 3 năm 6 tháng tù.

Rủ nhau trấn lột đôi tình nhân rồi xin... 'quan hệ' - 1

Băng cướp trước vành móng ngựa.

Theo nội dung vụ án, khoảng 20h ngày 22/9/2013, nhóm này ngồi uống rượu tại một quán trên đường Vân Đồn, TP.Nha Trang. Đến 23h cùng ngày thì nhậu xong, Đăng Thành rủ cả bọn đến sân bóng Thanh Niên (đường Trần Phú, TP.Nha Trang) chơi.

Đến nơi, phát hiện anh Bùi Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Thùy đang ngồi tâm sự gần đó, chúng liền bàn nhau cướp tài sản. Đăng Thành đi bộ đến chỗ anh Hùng đang ngồi và nói “mấy bạn có tiền không cho ít đổ xăng”. Còn Quốc Thành, Nguyên, Phúc và Nhật đi đến vây quanh đôi tình nhân.

Anh Hùng sợ hãi nên lấy 120.000 đồng đưa cho Đăng Thành rồi nói “em đưa anh tiền đổ xăng”. Đăng Thành không cầm mà chửi: "Mày giỡn mặt với tao hay sao mà đưa có từng này?". Nói rồi anh ta cùng đồng bọn lao vào hành hung anh Hùng.

Sau đó, Đăng Thành mở cốp xe lấy ra con dao dọa nạt và trấn lột nạn nhân hơn 1 triệu đồng cùng 2 chiếc ĐTDĐ trị giá gần 4 triệu đồng.

Thấy cô gái dễ nhìn, Đăng Thành nảy sinh ý định hiếp dâm nên nói với anh Hùng cho hắn quan hệ với Thùy thì sẽ trả lại tài sản, nhưng 2 người không đồng ý. Đăng Thành liền lấy dao ra đe dọa, ép Thùy phải ngồi lên đùi mình, sợ hãi nên cô gái đành nghe theo.

Đúng lúc anh ta chuẩn bị giở trò đồi bại thì có người đi đến, anh Hùng liền vùng chạy ra truy hô, băng cướp lên xe bỏ đi. Số tài sản cướp được, chúng đem bán và tiêu xài hết. Còn 2 nạn nhân ra công an trình báo. Vài ngày sau đó, băng cướp bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc - Khắc Thành (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN