Bắt băng cướp đóng vai người tốt bụng

4 đối tượng trong băng cướp này phân công nhiệm vụ như sau: 2 kẻ trực tiếp đi cướp, 2 kẻ đóng vai người dân tốt bụng truy đuổi cướp.

Ngày 2/10, Công an thị xã Thuận An – Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ băng cướp gồm 4 đối tượng là: Đoàn Văn Út Chính (37 tuổi), Trần Thanh Tùng (22 tuổi), Trần Thanh Hùng (20 tuổi) và Huỳnh Văn Tím (22 tuổi), cùng quê Hậu Giang.

Theo tài liệu điều tra, ngày 1/10, cả nhóm trên lên kế hoạch đi cướp tài sản của người đi đường ở khu vực giáp ranh TPHCM và Bình Dương. Theo đó, Chính chở Tùng trực tiếp đi cướp còn Hùng chở Tím đóng vai người dân tốt bụng, truy đuổi cướp dùm nhưng mục đích là cản đường, giúp đồng bọn thoát thân.

Bắt băng cướp đóng vai người tốt bụng - 1

Hai đối tượng trực tiếp giật chiếc Iphone của chị Vân

Vào khoảng 7h ngày 1/10, Chính điều khiển xe máy BKS 95G1-06254 chở Tùng, còn Hùng điều khiển xe máy BKS  95T1-1253 chở Tím chạy từ quận Thủ Đức (TPHCM) về thị xã Thuận An (Bình Dương). Khi đến gần cổng chào thuộc phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, các đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1987, ngụ thị xã Thuận An) đang cầm một chiếc điện thoại hiệu Iphone 4S lưu thông trên đường. Ngay lập tức, Chính chạy xe máy ép sát người nạn nhân để Tùng cướp giật điện thoại. Tuy bất ngờ nhưng chị Vân kịp hô hoán cùng người dân truy đuổi Chính và Tùng. Bị động, Tùng phải chạy bộ còn Chính thoát thân bằng xe máy.

Thấy tình thế nguy cấp, Hùng và Tím ập đến sát Vân nói: “Để tụi tui bắt thằng chạy bộ dùm cho!”. Tin tưởng, chị Vân và một số người dân ven đường truy đuổi Chính thì bọn chúng giả vờ truy đuổi Tùng nhưng cả 3 đều biến mất. Về phần Chính, chạy khoảng 5km bị chị Vân và người dân bắt được.

Qua truy xét đến rạng sáng 2/10, cơ quan công an đã bắt giữ được cả Tùng, Hùng và Tím cùng tang vật. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật khác cùng thủ đoạn tương tự tại địa bàn giáp ranh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN