Vụ 3 người bị bắn chết: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng bắn chết 3 bảo vệ rừng ở Đắk Nông.

Vụ 3 người bị bắn chết: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc - 1

Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Đắk Nông. (Ảnh: PLO)

Chiều 23.10, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Lê Mạnh Hà phát thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ Trương Hòa Bình, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng dùng súng bắn chết 3 cán bộ bảo vệ rừng tại tỉnh Đắk Nông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội; làm rõ hành vi phạm tội; động cơ, mục đích phạm tội; đồng phạm (nếu có) để sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 23.10, khi lực lượng cán bộ bảo vệ rừng của Công ty Long Sơn đang dùng máy ủi để san ủi đất tại tiểu khu 1536 (thuộc địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) ,thì bị một nhóm người dùng súng hoa cải tấn công, khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng đều bỏ trốn khỏi địa phương .

Trao đổi với PV, chiều tối 23.10, Chánh Văn Phòng UBND huyện Tuy Đức ông Nguyễn Ngọc Minh – xác nhận thông tin, vụ nổ súng khiến 3 người chết nhưng chưa thống kê cụ thể số người thương vong.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Ngô Xuân Lộc cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc sáng 23.10, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và công an tỉnh tới hiện trường, khẩn trương cứu người và điều tra làm rõ vụ án.

Theo ông Ngô Xuân Lộc, địa bàn xảy ra vụ án là đường rừng núi, đi lại rất khó khăn. Lực lượng chức năng huyện Bù Đăng, Bình Phước cũng tham gia hỗ trợ chính quyền Đắk Nông xử lý vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN