Hai chị em lừa nhiều thiếu nữ sang TQ, ép bán dâm

Ngày 20/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Dung (SN 1981, trú Sơn Tây, Hà Nội) 8 năm tù về tội Mua bán người và 10 tháng tù về tội Che dấu tội phạm.

Hai chị em lừa nhiều thiếu nữ sang TQ, ép bán dâm - 1

Đối tượng Phạm Văn Dung

Diễn biến tại tòa cho thấy, chị gái của Dung là Phạm Thị Liên (SN 1973) vốn tham gia một đường dây mại dâm ở Quảng Đông, Trung Quốc. Tháng 4/2012, Liên cùng 4 đối tượng khác lừa bán 2 cô gái sang Trung Quốc rồi đánh đập, ép họ bán dâm.

Phạm Văn Dung biết hành vi phạm tội của chị mình nhưng không tố giác tới cơ quan chức năng. Sau đó, Dung còn sang Trung Quốc cùng Liên điều hành, tổ chức hoạt động mại dâm.

Ngoài ra, Dung có quen biết với Trịnh Đình Luật (SN 1990, ở Quốc Oai, Hà Nội). Luật có người yêu là chị Nguyễn Thị H. (SN 1995). Tháng 5/2012, Luật muốn bán người yêu của mình lấy tiền tiêu sài nên rủ chị H. tới nhà Dung.

Các đối tượng sau đó lừa chị H. sang Trung Quốc, đánh đập, ép bán dâm. Tháng 1/2014, chị H. trốn thoát về quê và viết đơn tố cáo Luật cùng đồng bọn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Ân (Tiền phong)
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN