Giải cứu cả gia đình bị côn đồ khống chế ở Sài Gòn

Cảnh sát 113 đã kịp thời giải cứu một gia đình bị 2 tên côn đồ khống chế vì tư thù cá nhân.

Chiều 13/8, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ 2 nghi can Lê Văn Bun (24 tuổi, quê An Giang) và Đỗ Văn Chúc (37 tuổi, quê Kiên Giang). Hai đối tượng này táo tợn xông vào nhà khống chế cả gia đình ông N.V.A (47 tuổi, tạm trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Theo hồ sơ điều tra, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 18h10 chiều 12/8, Bun – Chúc mang dao, tuýp sắt xông vào nhà khống chế vợ con ông A. để trả thù. Phát hiện sự việc, ông A. xông vào can ngăn thì bị 2 tên côn đồ dùng dao đâm trọng thương ở vai.

Giải cứu cả gia đình bị côn đồ khống chế ở Sài Gòn - 1

 Đỗ Văn Chúc và Lê Văn Bun tại cơ quan điều tra.

Nghe tiếng tri hô, một số người dân chạy đến nhưng không ai dám tiếp cận nên gọi điện cấp báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh (cảnh sát 113) – Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường giải cứu con tin.

Thấy bóng dáng công an, Bun và Chúc tiếp tục kề dao vào cổ vợ con ông A đe dọa “giết chết hết nếu người nào dám vào bên trong”. Sau hơn 10 phút kêu gọi đối tượng đầu hàng không được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát 113 đã bí mật xông vào bên trong bắt gọn tên Bun và Chúc và bàn giao cho Công an quận Bình Tân xử lý.

Giải cứu cả gia đình bị côn đồ khống chế ở Sài Gòn - 2

Hung khí gây án.

Tại trụ sở công an, ban đầu Bun - Chúc khai khống chế gia đình ông A vì có xích mích từ trước. Tuy nhiên, cơ quan công an đang đặt nghi vấn 2 đối tượng này khống chế con tin là nhằm mục đích khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN