Đâm chết người đòi tiền cọc XKLĐ, 11 bị cáo lãnh án

Bị người đăng ký xuất khẩu lao động đòi tiền đặt cọc, giám đốc công ty đã chỉ đạo cấp dưới kêu “đầu gấu” đến “giải quyết”.

Trong 3 ngày (30/6, 1-2/7) TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 11 bị cáo liên quan đến vụ án anh Nguyễn Quang Hạnh (SN 1977 trú tại xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) bị đâm chết khi đi đòi tiền đặt cọc xuất khẩu lao động.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 21/3,  anh Nguyễn Quang Hạnh và bố đẻ là ông Nguyễn Quang Minh đến Công ty CPTM-XNK Xây dựng COSEVCO (số 84, đường Nguyễn Trãi, TP Vinh, Nghệ An) để đòi lại số tiền đặt cọc 2.500 USD đăng ký đi XKLĐ tại Ăng-gô-la. Anh Hạnh đã đặt cọc trước cho công ty là 5.5000 USD, sau nhiều lần đi đòi, anh mới lấy được là 3.000 USD và lần này đi đòi số tiền còn lại.

Lúc này, Phạm Viết Văn (SN 1974, Giám đốc chi nhánh công ty Cosevco) đã chỉ đạo cho cấp dưới gồm: Lê Văn Trọng (SN 1961, Phó Giám đốc chi nhánh); Cù Hoàng Oai (SN 1978, nhân viên);  Nguyễn Văn Thanh (SN 1963, nhân viên) điện thoại cho Hồ Duy Ngà (SN 1970, trú tại TP Vinh) là “đầu gấu” có tiếng ở đất Vinh đến để “giải quyết”.

Nhận được điện thoại, Ngà kéo thêm “đàn em” gồm: Phạm Văn Nguyên (SN 1991); Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991) đều trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh; Tôn Thất Hoàng (SN 1989 trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh) đến công ty để đe dọa, duổi bố con anh Hạnh ra ngoài.

Trong lúc xô xát, Phạm Văn Nguyên đã dùng dao nhọn mang theo đâm một nhát vào lưng anh Hạnh làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Khi biết anh Hạnh chết, Ngà đã gọi điện cho “đàn em” chạy trốn. Đến ngày 22/1/2013, lần lượt các đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ.

Đâm chết người đòi tiền cọc XKLĐ, 11 bị cáo lãnh án - 1

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị các khai nhận hành vi phạm tội của mình, tự nguyện khắc phục, bồi thường 135 triệu đồng cho gia đình nạn nhân chi phí mai táng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nguyên mức án 15 năm tù về tội “Giết người”; Hồ Duy Ngà 4 năm tù; Ngô Quang Hưng 3 năm tù; Lê Văn Trọng 15 tháng tù; Phạm Viết Văn 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Thanh18 tháng tù; Cù Hoàng Oai 18 tháng tù; Tôn Thất Hoàng 24 tháng tù; Nguyễn Văn Hoàn 15 tháng tù; Lê Văn Hải 6 tháng tù (hưởng án treo) và Đặng Thị Hồng Nhung 6 tháng tù (hưởng án treo).

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho thân nhân người bị hại (trừ bị cáo Nhung) 135 triệu đồng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN