Bố lập mưu gây tai nạn để bắt con về nuôi

Sau vụ tai nạn, hai người đàn ông nhanh chóng bắt bé trai 9 tuổi lên xe chạy bán mạng.

Bố lập mưu gây tai nạn để bắt con về nuôi - 1

Chiếc xe máy của 2 người đàn ông dùng để bắt em Tuấn

Ngày 6/5, Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, 2 người đàn ông được cho là bắt cóc bé trai bị người dân truy đuổi và bắt giao cho công an.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h15 chiều 5/5, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1966), trú tại xóm Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê đi xe máy đến trường Tiểu học Hương Vĩnh đón cháu là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2009) về nhà.

Khi về đến xóm Vĩnh Hưng, hai dì cháu bị một xe máy BKS: 37D1 - 595.52 của 2 người đàn ông điều khiển va vào khiến chị Hường và  bé Tuấn ngã xuống đường.

Ngay sau đó, 2 người đàn ông đã ôm bé Tuấn lên xe máy rồi bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã truy đuổi và báo cho chính quyền địa phương phối hợp bắt.

Khi 2 người đàn ông trên chạy đến địa phận xã Trung Lộc, huyện Can Lộc thì bị lực lượng công an và người dân bắt giữ.

Tại cơ quan công an, một người đàn ông cho biết tên là Nguyễn Thế Đạt, trú tại tỉnh Nghệ An là bố đẻ của em Tuấn.

Theo người nhà thông tin, Đạt trước đây kết hôn với em gái của chị Hường và hiện đã ly hôn. Sau khi ly hôn, bé Tuấn được chị Hường nuôi dưỡng. Do muốn nuôi dưỡng Tuấn, nên Đạt mới làm những việc trên.

Công an huyện Hương Khê cũng thông báo, đây chỉ là mâu thuẫn gia đình, không có chuyện bắt cóc trẻ con khiến dư luận hoang mang mấy ngày qua.

Hiện Công an huyện Hương Khê đang tạm giữ 2 người đàn ông trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt cóc con gái người tình rồi gọi điện nói xin nuôi

Công an TP.HCM đang điều tra nghi án bắt cóc con riêng của người tình ở huyện Cần Giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim – Long Trần ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN