Bắt “trùm” cá độ bóng đá, lòi ra súng hơi

Khám xét phòng ngủ của một “trùm” cá độ bóng đá, công an phát hiện, thu giữ một lượng lớn tiền mặt cùng hai khẩu súng hơi.

Trước đó, vào rạng sáng 25/6, thời điểm diễn ra trận đấu giữa Italia – Uruguay, lực lượng trinh sát Công an huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) đã bất ngờ ập vào quán cà phê Green (thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, Hòa Vang) bắt giữ hàng chục con bạc đang sát phạt nhau.

Theo điều tra bước đầu, đối tượng cầm đầu đường dây này là Trương Nhật Hoàng (SN 1979, ngụ xã Hòa Sơn). Hoàng tổ chức đánh bạc tại quán dưới hai hình thức ghi cá độ bóng đá qua mạng Internet và đánh xóc đĩa ăn thua bằng tiền mặt.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác. Khám xét phòng ngủ của Hoàng, thu giữ thêm 10 triệu đồng và hai khẩu súng hơi.

Cùng thời gian trên, một tổ trinh sát khác đã bắt giữ Lê Anh Tuấn (SN 1985, ngụ Quan Nam 1, xã Hòa Liên), một “chân rết” trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng của Hoàng.

Công an thu giữ một máy tính xách tay, một máy tính bảng được sử dụng để cá độ bóng đá qua mạng cùng nhiều chứng từ liên quan. Hoàng khai nhận, đã kéo mạng cá độ bóng đá từ một đối tượng (chưa xác định danh tính) rồi phân chia về cho các đàn em như Tuấn. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN