Bắt trùm 9X điều hành đường dây cá độ bóng đá Euro 2016

Từ đầu mùa Euro 2016 đến nay, đường dây cá độ bóng đá do Việt và Vinh cầm đầu đã giao dịch số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Bắt trùm 9X điều hành đường dây cá độ bóng đá Euro 2016 - 1

Hai đối tượng Việt và Vinh (áo trắng ở giữa) tại cơ quan điều tra

Ngày 4.7, đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam 8 đối tượng trong đường cá độ bóng đá do Trần Đức Việt (SN 1996, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Vinh (SN 1989, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 4.2016, Việt và Vinh được đối tượng Lê Đình Hà (SN 1991, ở huyện Thanh Trì) cung cấp tài khoản, mật khẩu trên trang web cá độ bóng đá, có hạn mức 15.000USD (tương đương 120 triệu đồng), với thỏa thuận, giá 1 USD quy đổi bằng 8.000 đồng.

Sau khi có tài khoản, Việt và Vinh chia tài khoản Hà cấp thành 10 tài khoản nhỏ với các ký hiệu riêng. Số tài khoản nhỏ này được Việt và Vinh cấp cho các đối tượng “chân rết” chủ yếu ở ngoại thành sử dụng để cá độ bóng đá các trận đấu tại Euro 2016.

Trước và trong giờ bóng lăn, các nghi phạm trong đường cá độ liên lạc, đặt lệnh cá cược với nhau. Tiền cá cược được các con bạc quy ước, 1 USD có giá trị từ 30.000 – 60.000 đồng.

Sau khi phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, ngày 25.6, Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự đồng loạt tấn công, ra lệnh bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong đó Nguyễn Ngọc Vinh, Trần Đức Việt.

Công an quận Hà Đông đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN