Bắt giam nam công nhân quan hệ tình dục với trẻ em

Trong thời gian làm công nhân thi công cầu treo, Hòa nhiều lần quan hệ tình dục với em L.T.M (13 tuổi) khiến M. mang bầu 5 tháng.

Chiều 9/6, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, vừa khởi tối vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hòa (29 tuổi, trú tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu) về tội giao cấu với trẻ em.

Hòa là công nhân một công ty xây dựng. Trong thời gian thi công cầu treo ở bản Cò Phạt của tộc người Đan Lai trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, Hòa quen em L.T. M (13 tuổi, trú xã Môn Sơn) là tộc người thiểu số Đan Lai. Lợi dụng em M tuổi nhỏ lại là người dân tộc thiếu hiểu biết nên Hòa đã nhiều lần giao cấu khiến em M có thai 5 tháng.

Lúc đầu em M giấu gia đình nhưng vì cái thai càng ngày càng to nên gia đình đã phát hiện và gặng hỏi. Lúc này, em M khai Lê Văn Hòa là “tác giả” của cái thai trong bụng của mình.

Sau khi công an điều tra, Hòa đã đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN