Bắt đối tượng chém trưởng trạm bảo vệ rừng

Bình được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ tấn công ông Phạm Văn Tâm (Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa) vào rạng sáng ngày 26/6.

Thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, liên quan đến vụ ông Phạm Văn Tâm (46 tuổi, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa) bị chém trọng thương, sau nhiều ngày khẩn trương điều tra, đến chiều 30/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Đức Bình (29 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh; tạm trú trái phép tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bình được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ tấn công ông Tâm vào rạng sáng ngày 26/6.

Hiện cơ quan điều tra cũng đang truy bắt các đối tượng cùng tham gia với Bình để xử lý.

Bắt đối tượng chém trưởng trạm bảo vệ rừng - 1

Ông Tâm trước khi vào phòng phẫu thuật.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận, do trước đó, Bình và đồng bọn vận chuyển gỗ trái phép ở khu vực rừng Khánh Vĩnh thì bị Trạm quản lý bảo vệ rừng do ông Tâm phụ trách phát hiện và bắt giữ.

Để trả thù, Bình và đồng bọn đã tìm cách dụ ông Tâm ra khỏi trạm vào giữa khuya để chém.

Đây là vụ tấn công người thi hành công vụ nghiêm trọng. Ngay sau đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, giao UBND tỉnh và Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan; đồng thời động viên, hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ bảo vệ rừng bị thương.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 26/6, ông Tâm nhận được cuộc điện thoại báo, cách Trạm quản lý và bảo vệ rừng Liên Sang 10km về phía tây đường Nha Trang đi Đà Lạt có nhóm lâm tặc đang tập kết 19 khúc gỗ để chuyển đi.

Ông Tâm, ông Hà Tiên- cán bộ của trạm, phối hợp với một số đơn vị liên quan đi xe máy đến địa điểm trên nhưng không phát hiện gỗ lậu. Khi cả 2 người về đến cổng Trạm quản lý và bảo vệ rừng Liên Sang thì có 2 đối tượng cầm dao bất ngờ tấn công ông Tâm và ông Tiên. Ông Tâm bị các đối tượng chém tới tấp vào người, ông bỏ chạy vào được nhà dân thì ngất xỉu. Sau đó, ông Tâm được đưa đia cấp cứu với 6 vết chém ở vai, ngực, lòng bàn tay trái gần đứt lìa. Sau khi được phẫu thuật, hiện ông Tâm vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN