Án mạng vì học sinh cầm dao giải quyết mâu thuẫn

Do mâu thuẫn từ trước, Thắng cầm đá đập vào đầu "đối thủ" liền bị đối tượng này dùng dao đâm vào ngực.

Chiều 25/12, Công an TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Hậu Phát (14 tuổi, trú phường Cam Lợi, Cam Ranh) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Phát là nghi phạm đã dùng dao đâm 2 học sinh khác khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương vào tối 23/12.

Trước đó, chiều tối 23/12, sau khi đi đá banh về, Phát cùng bạn bè ghé quán nhậu vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Cam Ranh. Cả nhóm đang nhậu thì Văn Đức Thắng (15 tuổi) và Cao Văn Võ (15 tuổi, cùng trú phường Cam Phú, TP Cam Ranh, học sinh lớp 9 một trường THCS) đến gây sự do mâu thuẫn từ trước.

Tại đây, Thắng xông vào dùng đá đập vào đầu Phát. Bị đánh, Phát rút dao nhọn trong người đâm một nhát chí mạng vào vùng ngực Thắng. Võ lao vào can ngăn cũng bị Phát đâm trúng phần mềm.

Ngay sau đó, Thắng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong chiều ngày hôm sau.

Vụ việc gióng lên hồi chuông báo động, trẻ hóa tội phạm vị thành niên bởi dư luận ở TP Cam Ranh vẫn chưa hết xôn xao khi mới đây có phiên tòa xét xử vụ đâm tài xế taxi dã man của 2 đối tượng là thiếu niên, trong đó 1 đối tượng đang là học sinh lớp 8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN