Chàng trai Cần Thơ “kiếm bộn tiền” từ loại rác nhà nào cũng có

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Loại phế liệu này nhà nào cũng có, thậm chí vào các dịp lễ, Tết còn có rất nhiều. Chàng trai này đã tận dụng chúng để biến thành các sản phẩm giá trị lên đến vài triệu đồng.

Đang ngồi xếp lại những mô hình xe máy, oto, máy bay… được làm từ những vỏ lon bia, lon nước ngọt, anh Lại Minh Trí (31 tuổi ngụ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cho biết đây là những sản phẩm anh tự tay làm ra. Và nghề tái chế phế liệu thành các sản phẩm này đã giúp anh có thu nhập được khoảng 4 năm nay.

Ngay từ nhỏ, anh đã thích việc tự chế các đồ chơi mà mình thích. Anh thường sử dụng những vỏ lon bia và lon nước ngọt sẵn có ở nhà để tạo ra một số sản phẩm chơi. Sau này, anh đã dùng các sản phẩm chế tác từ phế liệu này để tạo ra thu nhập cho mình.

Một số sản phẩm được anh Trí tận dụng vỏ lon bia, nước ngọt để làm.

Một số sản phẩm được anh Trí tận dụng vỏ lon bia, nước ngọt để làm.

Theo anh, nghề này rất phù hợp với anh, vì đầu tư vốn ít, vừa được theo đuổi đam mê lại vừa kiếm ra tiền, có thể chủ động được thời gian. Ban đầu, anh tự nghiên cứu qua các video trên mạng. Cùng với kinh nghiệm sẵn có, anh đã làm hoàn thiện một chiếc xe máy tay ga. Vì sản phẩm đầu tay nên mọi thứ chưa được đẹp mắt, chỉn chu và mất khá nhiều thời gian.

Càng làm nhiều, anh càng rút ra kinh nghiệm làm sao để sản phẩm đẹp nhất mà mất ít thời gian nhất. Theo anh, cách thức làm khá đơn giản, không có gì khó khăn nhưng lại cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Khi mới làm, anh chỉ làm các mô hình xe đơn giản và kích thước nhỏ. Dần dần, khi tay nghề cứng hơn, anh mở rộng danh sách các mô hình, nhận làm theo đơn đặt hàng của khách.

"Trước khi làm mô hình sản phẩm nào đó, tôi sẽ lên mạng tìm hình ảnh và thông tin về kích thước. Sau đó, tôi sử dụng kĩ năng đồ họa để thiết kế, chia tỷ lệ và cho ra bản vẽ”, anh nói.

Tùy từng sản phẩm, anh sẽ mất khoảng thời gian khác nhau.

Tùy từng sản phẩm, anh sẽ mất khoảng thời gian khác nhau.

Tất cả các mô hình khi làm lần đầu tiên đều có độ khó nhất định. Có những mô hình anh phải mất mấy ngày mới hoàn thiện được vì mong muốn các chi tiết sắc nét, đẹp. Còn những lần làm sau, anh sẽ làm nhanh hơn rất nhiều.

Tính đến thời điểm này, anh làm được hơn 50 mẫu mô hình từ xe máy, ô tô, máy bay, tàu thuyền đến nhà cửa và các loài thú vật. Trong đó, sản phẩm lớn và anh tâm đắc nhất là mô hình Nhà hát lớn Hà Nội.

“Mô hình Nhà hát lớn Hà Nội có chiều dài 1,7m, ngang 1m, cao 0,8m, hoàn thành trong hơn một tháng. Sản phẩm này rất khó thực hiện, vì kích thước tổng thể rất lớn, trong khi các chi tiết thì lại rất bé. Hơn nữa, hình ảnh về nhà hát trên mạng chủ yếu cũng chỉ có mặt trước, thông tin về kích thước công trình không nhiều”, anh nói.

Giá sản phẩm dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng.

Giá sản phẩm dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng.

Vì vậy, anh đã phải thiết kế lại công trình trên máy tính. Khi thi công, anh phải dựng khung đỡ rồi mới ghép hàng nghìn chi tiết mặt ngoài để thành một sản phẩm hoàn thiện.

Với mỗi sản phẩm nhỏ, anh bán với giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Những sản phẩm kích thước lớn và nhiều chi tiết có thể bán lên đến vài triệu đồng/sản phẩm.

Khách hàng của anh Trí chủ yếu là giáo viên mầm non và phụ huynh của các em nhỏ. Một số người cũng mua, đặt hàng làm quà tặng, đồ lưu niệm, đồ trang trí.

Sau 4 năm theo nghề, anh cho biết thời điểm này anh có thể nhận hầu hết đơn đặt hàng theo bất kỳ mô hình nào. Không chỉ làm để thỏa mãn đam mê, anh Trí còn muốn lan tỏa thông điệp tái chế rác, bảo vệ môi trường qua từng sản phẩm của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

“Lộc trời” nhìn như con giun vào mùa, giá rẻ hơn năm ngoái vẫn tiêu thụ chậm

Nếu như đầu mùa năm ngoái, “lộc trời” này giá bán tại đầm lên đến 450.000 đồng/kg thì năm nay giá chỉ khoảng 300.000 đồng/kg mà sức tiêu thụ vẫn chậm hơn so với năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN